Phụ nữ phải là chủ thể trong tiến trình phát triển

09/03/2026 - 07:03

PNO - Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụThành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - cho rằng, khi phụ nữ được trao cơ hội và phát huy đầy đủ vai trò của mình trong gia đình và xã hội, chúng ta sẽ xây dựng được những cộng đồng nhân ái, tiến bộ và phát triển bền vững.

Phóng viên: Thưa bà, được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã giới thiệu bà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Xin bà cho biết, là người đứng đầu tổ chức đại diện cho phụ nữ TPHCM, chương trình hành động ứng cử của bà sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc: Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ ưu tiên những vấn đề gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em.

Trước hết, tôi sẽ tiếp tục tham gia góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường gia đình, học đường và không gian mạng an toàn, văn minh, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại.

Thứ hai, tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục toàn diện cho trẻ em, bảo đảm các em có cơ hội phát triển công bằng; củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý, can thiệp kịp thời khi có rủi ro xảy ra.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc  thăm hỏi, tặng quà  nữ công nhân viên  có hoàn cảnh khó khăn  tại siêu thị Co.opmart  Cống Quỳnh ngày 7/3  - ẢNH: NGỌC TRĂM
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh ngày 7/3 - Ảnh: Ngọc Trăm

Thứ ba, với vai trò là người dẫn dắt phong trào và hoạt động Hội LHPN thành phố, tôi sẽ quan tâm đề xuất các cơ chế giúp phụ nữ tiếp cận nguồn lực phát triển, đặc biệt là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và tham gia quản trị, lãnh đạo. Tôi tin rằng, khi phụ nữ được trao cơ hội và phát huy đầy đủ vai trò của mình trong gia đình và xã hội, chúng ta sẽ xây dựng được những cộng đồng nhân ái, tiến bộ và phát triển bền vững.

* Xin bà nói rõ thêm về việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội cho những đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo?

- Tôi cho rằng, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội không phải là 2 mục tiêu tách rời mà phải được thiết kế song hành trong cùng một chiến lược phát triển bền vững. Sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng chất lượng sống, mức độ an toàn, hạnh phúc của người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái.

Cụ thể, với các địa bàn đặc biệt như đặc khu Côn Đảo hay những xã vùng xa, việc phát triển cần dựa trên lợi thế đặc thù như du lịch sinh thái, kinh tế biển, kinh tế cộng đồng… Tuy nhiên, điều quan trọng là phải gắn việc phát triển với việc tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Phụ nữ cần được tham gia trực tiếp và bình đẳng trong chuỗi giá trị từ sản xuất, dịch vụ đến quản lý để không chỉ là người thụ hưởng mà phải là chủ thể của tiến trình phát triển.

Song song với phát triển kinh tế, cần đầu tư đồng bộ vào hạ tầng và dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, chuyển đổi số, nhà ở an toàn; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý, bảo hiểm, tín dụng ưu đãi cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ làm việc trong khu vực phi chính thức. Ở những địa bàn có điều kiện địa lý đặc thù, chính sách an sinh phải linh hoạt, có tính đặc thù, bảo đảm người dân được thụ hưởng dịch vụ công với chất lượng không thấp hơn khu vực trung tâm.
* Cảm ơn bà đã chia sẻ.

Phản ánh đầy đủ, kịp thời thực tiễn đời sống

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 5 của TPHCM, gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

Nói về cảm tưởng khi được giới thiệu ứng cử, bà cho hay, bản thân ý thức rất rõ trách nhiệm trước tổ chức, trước hơn 2 triệu hội viên phụ nữ TPHCM và trước cử tri. Bản thân phải đóng góp nhiều hơn ở tầm chính sách để những vấn đề từ thực tiễn đời sống được phản ánh đầy đủ, kịp thời tại nghị trường. Bà nhận thức sâu sắc rằng, người đại biểu dân cử phải luôn gần dân, hiểu dân, lắng nghe bằng tinh thần cầu thị và hành động bằng trách nhiệm, cụ thể là theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị để ý kiến của cử tri được phản hồi bằng kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống.

Trang Nguyễn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI