Phụ nữ Cần Thơ tích cực lao động, sản xuất, góp phần phát triển quê hương

12/12/2025 - 13:44

PNO - Những năm qua, phụ nữ TP Cần Thơ tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; đồng thời tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển, tương xứng với vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em nông thôn

Vài tháng nay, nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Cần Thơ tỏ ra thích thú với dịch vụ “massage vịt” của chị em phụ nữ ở HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (phường Bình Thủy) vừa đưa vào hoạt động gần đây.

Du khách thích thú với dịch vụ “massage vịt” do chị em ở Cồn Sơn (TP Cần Thơ) thực hiện, góp phần thu hút khách và tăng nguồn thu
Du khách thích thú với dịch vụ “massage vịt” do chị em ở Cồn Sơn (TP Cần Thơ) thực hiện, góp phần thu hút khách và tăng nguồn thu

Khu vườn rộng khoảng 1ha được trồng các loại cây ăn trái như sầu riêng, bưởi, vú sữa theo hướng hữu cơ nhằm phục vụ du lịch của chị Bùi Thúy Liểu - chủ nhà vườn Phương My, đồng thời là Phó giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn. Tại đây, chị Liểu xây dựng thêm những căn chòi gỗ phía trên, còn dưới mương vườn chị thả nuôi đàn vịt cỏ hơn 30 con. Chị Liểu huấn luyện bằng cách rải thức ăn viên lên chân mình, rồi dụ đàn vịt đến ăn; ban đầu chỉ một vài con tới, dần dần chúng đến đông hơn và chị hướng dẫn cho chúng dùng mỏ rỉa lên chân, tạo cảm giác như massage rất độc đáo. Khi chúng tỏ ra thành thạo thì chị bắt đầu mở cửa đón khách du lịch đến với dịch vụ mới ở Cồn Sơn: “massage vịt”. Tại đây, các vị khách được hướng dẫn ngồi ở băng ghế gỗ, 2 bàn chân áp sát nhau và thả lỏng xuống sàn; sau đó chị Liểu rải lên một ít thức ăn viên, đồng thời kêu “két, két, két…”. Hàng chục con vịt liền tức tốc chạy lên cầu thang và di chuyển đến chỗ các vị khách đang ngồi. Bọn chúng thay nhau mổ từng viên thức ăn trên chân khách, tạo cảm giác kích thích da rất thú vị. Một trải nghiệm mới lạ từ những con vịt gần gũi, thân thương. Chị Phan Kim Ngân - Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn chia sẻ, vài tháng nay nhiều du khách đến Cồn Sơn đều muốn trải nghiệm dịch vụ mới này, nhất là khách quốc tế họ rất thích động vật. Nhờ đó, nguồn thu của HTX cũng cải thiện tốt, góp phần tạo việc làm cho nhiều chị em tham gia.

Du khách thích thú khi đến trải nghiệm ở HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (TP Cần Thơ) do phụ nữ điều hành, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn…
Du khách thích thú khi đến trải nghiệm ở HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (TP Cần Thơ) do phụ nữ điều hành, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn…

Phụ nữ xã Thới Lai, TP Cần Thơ chằm nón lá, tăng thu nhập lúc nông nhàn
Phụ nữ xã Thới Lai, TP Cần Thơ chằm nón lá, tăng thu nhập lúc nông nhàn

Cũng trăn trở vì sự phát triển của phụ nữ nông thôn, chị Trương Thị Bạch Thủy (xã Thuận Hòa) đã đứng ra thành lập HTX Mây tre đan Thủy Tuyết, sản xuất hơn 700 sản phẩm từ tre, sử dụng hàng ngày trong gia đình, nhà hàng, khách sạn. Các sản phẩm bền, đẹp, thân thiện với môi trường có giá từ vài ngàn đồng cho tới vài triệu đồng đã tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ nông thôn…

HTX Mây tre đan Thủy Tuyết (xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn
HTX Mây tre đan Thủy Tuyết (xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn

Phát huy vai trò phụ nữ ở nhiều lĩnh vực

Hội LHPN TP Cần Thơ - cho hay, thời gian qua thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần tạo động lực cho công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ nữ tham gia phát triển kinh tế ngày càng cao ở tất cả các lĩnh vực. Toàn thành phố, phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 21,7%; phụ nữ làm giám đốc HTX chiếm 13%; hơn 11% lao động nữ được giải quyết việc làm. Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội.

Phụ nữ TP Cần Thơ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động đời sống xã hội
Phụ nữ TP Cần Thơ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động đời sống xã hội

Đáng nói là tỉ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 khá cao, cấp thành phố có 38/139 đại biểu là nữ (27,3%), cấp xã có 1.787/6.888 (25,94%). Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, cấp thành phố là 25,95%, cấp xã 24,36 %. Tỉ lệ nữ lãnh đạo quản lý cấp thành phố là 21,42%, cấp cơ sở 21,42%… Có thể nói, phụ nữ Cần Thơ đã và đang phát huy tinh thần tận tụy, trách nhiệm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số… góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Theo ông Phạm Thanh Hoài - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ - phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đang phát triển sâu rộng. Hàng năm có trên 190 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó tỷ lệ nữ sản xuất giỏi và tham gia quản lý tăng rõ rệt. “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao nhiều gương điển hình phụ nữ tiêu biểu; nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả; nhiều phụ nữ chủ động chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ hợp tác, HTX, nhằm nâng cao quy mô sản xuất, hướng tới phát triển bền vững” - ông Hoài thông tin.

Huỳnh Trọng

Phụ nữ đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên

Trong hai ngày 12 và 13/12, diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là tập trung khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mọi tầng lớp phụ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tận tâm, gần dân, sâu sát cơ sở. Các tầng lớp phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng gia đình hạnh phúc, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu đến năm 2045 xây dựng Cần Thơ văn minh, hiện đại, sinh thái và là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Hàng năm, các cấp hội sẽ giúp 1,5% hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ thoát nghèo; đến cuối nhiệm kỳ có 5.000 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Hàng năm, có 500 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, tổ hợp tác được tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; thành lập mới 12 HTX có phụ nữ quản lý và củng cố nâng chất 100% HTX, tổ hợp tác do các cấp hội hỗ trợ thành lập.

Đến cuối nhiệm kỳ, toàn thành phố phấn đấu tăng từ 23.550 hội viên; 100% Hội LHPN cấp xã có tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên từ 70% trở lên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ hội và ít nhất 80% hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế…

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI