Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống: TP Cần Thơ phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

09/12/2025 - 15:22

PNO - Từ ngày 26 đến 28/9/2025, Thành ủy thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thông qua nghị quyết với 28 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

 Một góc trung tâm TP Cần Thơ ngày càng phát triển
Một góc trung tâm TP Cần Thơ ngày càng phát triển

Kết quả đáng ghi nhận

Theo đại diện UBND TP Cần Thơ, tình hình phát triển kinh tế thành phố đạt được những kết quả khích lệ: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 ước tăng 7,08%/năm; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,55%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 9,79%/năm; dịch vụ tăng 8,03%/năm…

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 321.070 tỉ đồng, gấp 1,69 lần so với năm 2021. Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng từ 59,64 triệu đồng/người năm 2021, lên 99,56 triệu đồng/người năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, ước tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt 116.706 tỉ đồng, tăng 4,78%/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ước thực hiện 361.963 tỉ đồng, tăng bình quân 7,59%/năm. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; liên kết, hợp tác phát triển du lịch ngày càng sâu rộng. Sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố ước đón 41,83 triệu lượt khách, tăng bình quân khoảng 11%/năm; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 33 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 23%/năm…

Theo Nghị quyết Đại hội, UBND thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á… Hiện, các cấp, các ngành quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ ngày 8/12, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, nhờ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ đã chủ động, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội, tiềm năng, quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua các nghị quyết đại hội
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua các nghị quyết đại hội

Trong những thành quả chung của Đảng bộ thành phố, có sự đóng góp quan trọng của HĐND các cấp. Đặc biệt từ ngày 1/7 đến nay, HĐND thành phố đã tiến hành 7 kỳ họp, thông qua 110 nghị quyết về các vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền của thành phố. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và mức sống của người dân từng bước được nâng cao; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của thành phố trong năm 2025.

Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cuối năm 2025 sẽ quyết định nhiều chủ trương và vấn đề quan trọng
Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cuối năm 2025 sẽ quyết định nhiều chủ trương và vấn đề quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt”, thúc đẩy phát triển

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người dân tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế của năm 2025; phát huy ưu điểm, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố; cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực để phát huy kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời,khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống người dân; bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Sắp xếp và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tăng cường liên kết phát triển nhân lực chất lượng cao; đầu tư đồng bộ hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở, khuyến khích phát triển dịch vụ y tế hiện đại. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Cần Thơ cần rà soát, sửa đổi các chính sách đặc thù; tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững...

Theo ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giai đoạn 2026 -2030, Cần Thơ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia; là trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục, y tế và tài chính của toàn vùng. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông đa phương thức. Ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh và giá trị gia tăng cao như, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn chế biến, xuất khẩu; công nghiệp chế biến; năng lượng sạch; kinh tế biển; kinh tế cửa khẩu; du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh; đô thị thông minh; thương mại và dịch vụ chất lượng cao…

Phát triển du lịch - một trong những thế mạnh của TP Cần Thơ
Phát triển du lịch - một trong những thế mạnh của TP Cần Thơ

Lĩnh vực thể thao và văn hóa luôn được TP Cần Thơ quan tâm đầu tư, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
Lĩnh vực thể thao và văn hóa luôn được TP Cần Thơ quan tâm đầu tư, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.067 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 10 - 10,5%/năm trở lên…

Huỳnh Lợi

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI