Phẫu thuật lấy đoạn cây 16cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

30/09/2025 - 16:04

PNO - Sau khi bị té xuống ao nước, bé gái 3 tuổi, ở Đắk Lắk bị đoạn cây dài 16cm đâm vào và nằm trong bụng suốt 4 tháng.

Chiều 30/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết đã phẫu thuật xử lý dị vật là đoạn cây dài 16cm, đường kính 1cm nằm trong ổ bụng bé H.M.L. (3 tuổi, ở Đắk Lắk) suốt hơn 4 tháng.

Theo đó, khoảng 4 tháng trước, bé L. bị té xuống ao gần nhà. Người thân kịp thời phát hiện, đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng, sau đó bé xuất viện. Một tháng sau, bé L. sốt cao, ho nhiều, nhập viện trở lại và được chẩn đoán viêm, nhưng điều trị không thuyên giảm. Kiểm tra siêu âm, các bác sĩ phát hiện có dị vật trong ổ bụng của bé nên lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Tại đây, các bác sĩ thực hiện CT bụng cho bé, phát hiện có dị vật kích thước 1x16cm nằm từ trực tràng đến gan, quyết định phẫu thuật xử lý.

Đoạn cây dài 16cm nằm trong ổ bụng của bé L. suốt 4 tháng, ảnh BVCC
Đoạn cây dài 16cm nằm trong ổ bụng của bé L. suốt 4 tháng - Ảnh: BVCC

Ê-kíp nội soi xác định, dị vật đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng, gây khó khăn cho phẫu thuật vì ruột dính nhiều. Các bác sĩ phải mổ mở bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương các mạch máu thần kinh và niệu quản, hạn chế tổn thương các bộ phận khác.

Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy dị vật ra ngoài, là đoạn cây dài 16cm. Bệnh nhân được xử lý cầm máu, khâu các vết thương và làm hậu môn tạm. Bác sĩ CK1 Nguyễn Hiền - khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, may mắn dị vật không đâm vào các mạch máu lớn của bé. Bên cạnh đó, do bé bị viêm phổi hít nên các bác sĩ cho dùng kháng sinh phổ rộng để điều trị nhiễm trùng, vô tình ức chế việc nhiễm trùng do dị vật gây ra.

Hiện sức khỏe của bé đang dần hồi phục và dự kiến sẽ xuất viện sau 1 tuần. Bé sẽ được đóng hậu môn tạm khi tái khám. Trong thời gian này, bé có thể sinh hoạt bình thường và không để lại di chứng.

Theo bác sĩ Nguyễn Hiền, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L. rất hy hữu vì cành cây dài và nằm trong ổ bụng bé thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan trong ổ bụng, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.

Vì vậy, phụ huynh cần giám sát khi trẻ vui chơi, nhất là trong mùa mưa bão, cây cối dễ gãy đổ, để tránh trẻ gặp phải những tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt, đối với người dân ở khu vực gần ao hồ sông suối, không cho trẻ đến gần hoặc vui chơi tại khu vực ao hồ sông suối khi không có người lớn giám sát; không đi qua cầu hoặc đường ngập nước. Khi xảy ra các tai nạn sinh hoạt, người thân cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI