Phát hiện người ghé qua Bệnh viện Mắt TPHCM nhiễm COVID-19, gần 1.000 người phải xét nghiệm

11/02/2021 - 10:58

PNO - Gần 1.000 người tại Bệnh viện Mắt TPHCM phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm 10 và rạng sáng 11/2 vì có ca nhiễm COVID-19 đã từng ghé qua nơi này.

 

Bệnh viện Mắt TPHCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Bệnh viện Mắt TPHCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Sáng 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.000 người tại Bệnh viện Mắt TPHCM gồm cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị nội trú tại đây.

Trước đó, có một ca nhiễm COVID-19 từng đi ăn chung quán lẩu dê với bệnh nhân 1.979 (nhân viên giám sát bốc xếp hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất) ghé qua Bệnh viện Mắt TPHCM để thăm bệnh. Người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau thời điểm ghé qua Bệnh viện Mắt TPHCM. Bệnh nhân này nằm trong số 33 ca nhiễm COVID-19 đã công bố của TPHCM. Camera cho thấy người này có mang khẩu trang khi tiếp xúc với nhân viên y tế.

Bệnh viện Mắt TPHCM đã dán thông báo trước cổng bệnh viện tạm ngưng khám bệnh dịch vụ, chỉ tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân cấp cứu.

Từ ngày 5/2/2021, thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã phát hiện ca chỉ điểm là bệnh nhân 1.979 - nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa (công ty VIAGS), cư ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Từ trường hợp chỉ điểm này, từ ngày 7-9/2, thành phố tiếp tục phát hiện thêm 31 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay. Trong ngày 10/2, qua xét nghiệm giám sát lần 2 cho 1.600 nhân viên công ty VIAGS, phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm là bệnh nhân 2.072, làm cùng bộ phận với các trường hợp nhiễm trước đó của công ty VIAGS. Như vậy liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay, thành phố hiện đã phát hiện 33 trường hợp nhiễm COVID-19.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI