PC Khánh Hòa nhận 2 giải thưởng tại “Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023”

07/09/2023 - 14:51

PNO - Ngày 6/9/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, PC Khánh Hòa có 2 nhóm tác giả được trao giải B và C cho các đề tài, sáng kiến xuất sắc.

Hưởng ứng phong trào thi đua “1 triệu sáng kiến” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, và “10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy trí tuệ, sự tìm tòi và ham học hỏi trong đội ngũ người lao động, qua đó góp phần đưa phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại PC Khánh Hòa ngày càng được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) đại diện nhóm tác giả nhận giải B và kỹ sư Duy Mạnh Tân đại diện nhóm tác giả nhận giải C và biểu trưng giải thưởng
Kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng (bên trái) đại diện nhóm tác giả nhận giải B và kỹ sư Duy Mạnh Tân đại diện nhóm tác giả nhận giải C và biểu trưng giải thưởng

Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa triển khai từ tháng 1/2022 đến 31/8/2023. Theo đó, hội thi sáng tạo kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2023 đã có 166 đề tài, sáng kiến của 12 công đoàn cấp ngành, huyện và cơ sở tham gia. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã xét chọn và trao giải cho 15 đề tài, sáng kiến, giải pháp xuất sắc, trong đó PC Khánh Hòa được trao tặng: 1 giải B cho lĩnh vực công nghệ thông tin: “Phần mềm quản lý thuê bao máy biến áp” của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Phất, Lê Thị Thùy Trang và 1 giải C trong lĩnh vực điện: “Nghiên cứu, cấu hình card dự phòng 560CMR02 của RTU ABB560 TBA 110kV Bán Đảo để khôi phục các tín hiệu SCADA bị mất cho TBA 110kV Diên Khánh, nhằm duy trì kết nối tín hiệu SCADA liên tục về trung tâm điều khiển, Trung tâm giám sát và A3” của nhóm tác giả Duy Mạnh Tân, Nguyễn Tấn Lực, Lê Minh Tường.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại PC Khánh Hòa đều xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong quá trình lao động sản xuất, từ lòng đam mê công việc của những người yêu nghề, yêu lao động. Đó không chỉ là sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, đồng hành cùng với đơn vị mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, sáng tạo vượt khó của giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động, góp phần cùng ngành Điện, cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lớn mạnh, góp phần cùng với Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua “10.000 sáng kiến” trong công nhân viên chức lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Châu Khoa

Nguồn: PC Khánh Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI