Ông già 62 tuổi lãnh 15 năm tù vì hiếp dâm bé 12 tuổi

08/06/2015 - 15:47

PNO - PN - Lợi dụng việc chở bé gái 12 tuổi đi học, Huỳnh Ngọc Sương đã nhiều lần chở bé gái này về phòng trọ của mình để sờ mó, trong đó có một lần quan hệ tình dục với bé.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 8/6, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sương (SN 1952, trú tại Q. 11) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em" và 3 năm tù về tội "dâm ô với trẻ em", tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Ong gia 62 tuoi lanh 15 nam tu vi hiep dam be 12 tuoi

Theo cáo trạng, Huỳnh Ngọc Sương và chị Đ.T.T.T. quen biết nhau. Đầu năm 2014, chị T. bị tại nạn giao thông, Sương đã gợi ý và được chị T. đồng ý để Sương chở con gái chị là cháu N.T.M.T. (SN 2002) đi học tại một trường THCS thuộc quận 11.

Lợi dụng việc này, Sương đã hai lần chở cháu M.T. về phòng trọ của mình ở quận Tân Phú rồi sờ mó vào vùng kín của cháu, sau đó mới chở cháu đi học.

Đến giữa tháng 4/2014, Sương chuyển về thuê phòng trọ ở phường 5 quận 11. Tại phòng trọ mới này, Sương đã có hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với cháu M.T.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 18/4/2014, Sương đến quán cà phê của chị T. trên đường Khuông Việt thuộc quận Tân Phú để chở cháu M.T. đi học và mua cà phê. Khi mua cà phê xong, Sương chở cháu M.T. về phòng trọ.

Tại đây, Sương đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu M.T., nhưng do cháu M.T. kêu đau nên Sương không dám thực hiện đến cùng. Sau đó, Sương kêu cháu M.T. kích thích bộ phận sinh dục của Sương đến khi y thoả mãn.

Đến trưa ngày 27/4/2014, cũng lợi dụng việc chở cháu M.T. đi học, Sương tiếp tục chở cháu về phòng trọ của mình để dâm ô với cháu rồi mới chở cháu đi học.

Sau đó, cháu M.T. đã kể lại với mẹ việc mình bị Sương xâm hại.

Ngày 23/5/2014, chị T. đã đến công an tố cáo Sương.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI