Ông Đoàn Ngọc Hải tái xuất dẹp vỉa hè, kiểm tra PCCC chung cư cũ

31/07/2018 - 13:20

PNO - Sau một thời gian tạm dừng xuống đường dẹp vỉa hè, cả sáng 31/7, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 tái xuất dẹp vỉa hè, kiểm tra PCCC chung cư cũ.

Tại chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, đoàn liên ngành vào kiểm tra phát hiện hàng chục xe máy được giữ trên vỉa hè. Nhiều xe trong tầng trệt được xác định của khách đi các nhà xe xuống Vũng Tàu gửi dài ngày.

Ong Doan Ngoc Hai tai xuat dep via he, kiem tra PCCC chung cu cu
Xe máy của khách đi tuyến Vũng Tàu gửi, chiếm vỉa hè chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình bị niêm phong, mang về trụ sở.

Ông Hải yêu cầu đoàn liên ngành niêm phong những xe giữ trên vỉa hè hoặc xác định của khách gửi đi Vũng Tàu rồi mang về trụ sở.

“Tầng trệt chỉ dùng để giữ xe cho 400 hộ tại đây, nếu giữ bên ngoài sẽ quá tải, chiếm hết các lối thoát hiểm, ẩn họa nguy cơ cháy nổ”- ông Hải nói và đề nghị phường Nguyễn Thái Bình làm ngay đề xuất thay ban quản trị chung cư này vì liên tục để ra sai phạm.

Ong Doan Ngoc Hai tai xuat dep via he, kiem tra PCCC chung cu cu
Tiểu thương chợ Dân Sinh nháo nhào thu dọn hàng bày trí chiếm vỉa hè khi thấy đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đến

Tiếp đó, tại khu vực chợ Dân Sinh ở giao lộ Nguyễn Công Trứ - Yersin (phường Nguyễn Thái Bình), ông Hải thấy tiểu thương bày hàng hóa, dù che chiếm trọn vỉa hè nên yêu cầu trật tự đô thị lập biên bản, đưa lên xe.

Phó chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình phụ trách đô thị đã bị phê bình khi trên địa bàn liên tục để xảy ra tái chiếm vỉa hè, các chung cư vi phạm PCCC.

Ong Doan Ngoc Hai tai xuat dep via he, kiem tra PCCC chung cu cu
Thu giữ hàng người dân để lấn chiếm vỉa hè, đoạn qua chợ Dân Sinh

Tại chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3-4 hàng quán bày bàn ghế, tủ đồ bán cà phê, chắn ngay lối thoát hiểm. Ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các sai phạm.  

Theo phó chủ tịch UBND quận 1, chung cư này từng bị ông kiểm tra PCCC hồi cuối tháng 3, xử phạt lỗi chiếm lối thoát hiểm, nhưng nay tiếp tục tái phạm. Qua đó, ông cho biết sẽ làm văn bản phê bình chủ tịch và phó chủ tịch phường Bến Thành.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI