Nữ sinh lớp 7 tử vong sau khi ăn lá ổi để chữa đau bụng

24/09/2021 - 10:52

PNO - Thấy đau bụng khi đang cùng mẹ làm trên rẫy, nữ sinh lớp 7 đi quanh rừng tìm hái lá ổi ăn. Không lâu sau đó thì xuất hiện triệu chứng ngộ độc, rồi tử vong.

Sáng 24/9, ông Lữ Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh bị ngộ độc tử vong, nghi do ăn nhầm lá ngón.

Cây lá ngón có chất độc, thường mọc nhiều ở các huyện vùng cao Nghệ An - Ảnh minh hoạ
Cây lá ngón có chất độc, thường mọc nhiều ở các huyện vùng cao Nghệ An 

Chiều ngày 23/9, em V.T.T.H (13 tuổi, trú xã Nậm Nhóng) cùng mẹ vào khu vực nương rẫy của gia đình cách nhà chừng vài cây số và ở lại lán trại trong rẫy ăn, ngủ để ngày mai tiếp tục công việc.

Khoảng 19g ngày 23/9, H. thấy đau bụng nên đi quanh rừng tìm hái lá ổi để ăn. Chừng 20 phút sau nữ sinh này vật vã, xuất hiện triệu chứng ngộ độc.

H. được mẹ đưa đến trạm y tế xã cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do bị ngộ độc quá nặng, nữ sinh này đã tử vong vào rạng sáng ngày 24/9.

“Người dân địa phương vẫn thường hái lá ổi, lá cây bớp bớp ăn để chữa đau bụng. Cây lá ngón thường mọc nhiều quanh nương rẫy ở miền núi. Có thể do trời tối nên H. không quan sát kỹ, hái nhầm lá ngón ăn dẫn đến sự việc đáng tiếc” - ông Thành nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI