NSND Hữu Quốc thích sự bận rộn ngày tết

21/02/2026 - 15:22

PNO - Năm nào cũng vậy, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hữu Quốc hầu như không có thời gian nghỉ tết. Tết Bính Ngọ này, cường độ làm việc của anh lại càng cao khi đảm nhận vai trò đạo diễn của vở hài kịch "Tứ trạng đăng khoa", vở cải lương tuồng cổ "Hoàng đế du xuân" và đặc biệt là chương trình nghệ thuật "Non nước hùng anh" kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2026).

NSND Hữu Quốc đã chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM niềm vui được liên tục sáng tạo trong dịp tết.

Sáng mùng Năm, NSND Hữu Quốc vẫn tất bật trong phòng thu - Ảnh: Facebook NSND Hữu Quốc
Sáng mùng Năm, NSND Hữu Quốc vẫn tất bật trong phòng thu - Ảnh: Facebook NSND Hữu Quốc

Phóng viên: Tết này, lần đầu anh dựng kịch tết cho Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh mà vở Tứ trạng đăng khoa chính là phiên bản kịch nói của vở cải lương Tứ trạng khai xuân mà Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long diễn tết năm ngoái, cũng do anh đạo diễn. Anh làm gì để không lặp lại chính mình?

NSND Hữu Quốc: Nói thật là tôi có áp lực khi đạo diễn bản kịch nói Tứ trạng đăng khoa lần này. Như mọi người đều biết, ở phiên bản cải lương thì ngoài diễn xuất còn có lời ca và những giai điệu làm khán giả thích thú, nhất là âm nhạc cải lương tuồng cổ rất bắt tai, thu hút. Chuyển thể sang kịch phải là một cách làm khác, làm sao cho câu chuyện lẫn số phận các nhân vật rõ ràng hơn và phải có yếu tố hài, có chỗ cho khán giả xem và cười. Mà tình huống gây cười của cải lương và kịch nói đôi khi không giống nhau nên phải điều chỉnh phù hợp.

NSND Hữu Quốc đảm nhận vai trò đạo diễn
NSND Hữu Quốc vừa là đạo diễn vừa tham gia diễn xuất trong vở hài kịch Tứ trạng đăng khoa - Ảnh: Ngọc Tuyết
Đồng thời đảm nhận vai Hoàng Công Đồng
NSND Hữu Quốc vào vai Hoàng Công Đồng lúc về già - Ảnh: Ngọc Tuyết

Thêm một áp lực nữa là Sân khấu Trương Hùng Minh mong muốn bồi dưỡng lớp diễn viên trẻ nên cần tạo thêm đất diễn cho các bạn phát huy. Như bản cải lương, chỉ có 2 diễn viên thể hiện vai Hoàng Công Đồng lúc trẻ và về già nhưng ở bản kịch này thì giai đoạn tuổi trẻ có đến 4 diễn viên đảm nhận vai Hoàng Công Đồng tương ứng những biến cố trong cuộc đời nhân vật. Chìa khóa ở đây là mỗi lớp diễn do một bạn trẻ cầm trịch, các lớp diễn đồng đều và có sự trợ lực của các anh chị lớn đứng cùng, qua đó các bạn sẽ nhanh cứng cáp và trưởng thành.

Khác bản cải lương, bản kịch nói vai Hoàng Công Đồng lúc trẻ do 4 diễn viên
Ở bản kịch nói, 4 diễn viên vào vai 4 tân trạng cũng đảm nhận các phân đoạn của vai Hoàng Công Đồng lúc trẻ - Ảnh: Ngọc Tuyết

Đây cũng là vở kịch đông người hiếm thấy tại Sân khấu Trương Hùng Minh khi có đến 22 vai, nếu không xử lý cho 4 nhân vật quân sĩ làm luôn các vai quần chúng ở các cảnh diễn khác nhau thì vở có thể lên đến hơn 30 người. Mong rằng, Tứ trạng đăng khoa được đón nhận để sân khấu có thêm động lực làm các vở đông vui như thế này về sau.

* Còn Hoàng đế du xuân, vở diễn tết của Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long sẽ ra mắt vào mùng Tám và mùng Chín, thì anh làm mới như thế nào?

- Kỳ này Hoàng đế du xuân sẽ không phải là kiểu hoành tráng đông người thường thấy mà một câu chuyện hợp lý hơn. Nếu ngày xưa, khán giả tới rạp thường để nghe ca và coi đào kép chánh thì ngày nay người xem đòi hỏi nhiều điều hơn, nhất là sự hoàn chỉnh, hợp lý của câu chuyện nên cũng cần đổi vai, viết mới một số nhân vật.

NSND Hữu Quốc tiếp tục làm mới vở diễn nổi tiếng của Đoàn Cải l
NSND Hữu Quốc tiếp tục làm mới kịch bản Hoàng đế du xuân của cố soạn giả Bạch Mai - Ảnh: Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Tại đoàn Huỳnh Long, tôi dựng mới nhiều kịch bản nổi tiếng của cố soạn giả Bạch Mai. Nguyên tắc của tôi là: những lớp diễn kinh điển của cô Bạch Mai thì nhất định phải giữ và giữ được “cái màu” của Huỳnh Long – tức là có những cái mới lạ, những yếu tố đào kép. Những gì cần giữ thì phải giữ, những gì cần thay đổi thì bàn bạc với Bình Tinh. Tôi rất vui khi luôn nghe Bình Tinh khẳng định: “Em tin anh”, ủng hộ mình sáng tạo.

* Vậy chương trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa anh vẫn tham gia đạo diễn hàng năm có gì mới không?

- Một chương trình cứ làm năm này qua năm kia mặc dù vẫn cố gắng thay đổi về hình thức nhưng đôi khi cũng làm người sáng tạo tự bào mòn. Cho nên năm nay, ê-kíp chương trình cũng mong muốn làm cái gì đó thật mới mẻ cho người xem và kích thích cả sự sáng tạo của chính mình.

NSND Hữu Quốc là đồng đạo diễn và tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Non nước hùng anh - Ảnh: BTC
NSND Hữu Quốc là đồng đạo diễn và tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Non nước hùng anh - Ảnh: BTC

Năm nay, chúng tôi xây dựng chương trình nghệ thuật Non nước hùng anh kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2026) như một vở nhạc kịch với câu chuyện liền mạch và sự hòa quyện giữa nhiều loại hình: nghệ thuật cải lương, âm nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng… Cùng với đó là sân khấu được dàn dựng rất hiện đại với hệ thống màn hình LED khổng lồ, kết hợp kỹ thuật âm thanh - ánh sáng và mỹ thuật đồ họa hiện đại nhằm tái hiện thật sống động cuộc tiến quân thần tốc mùa xuân Kỷ Dậu năm ấy.

“Tôi cho là chương trình Non nước hùng anh đêm mùng Năm này sẽ tạo nhiều bất ngờ cho người xem” - NSND Hữu Quốc chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật Non nước hùng anh (kịch bản: NSND Hữu Quốc - Đình Phong, kịch bản dàn dựng: Dương Thảo - Trần Trí, đạo diễn: NSND Hữu Quốc - Dương Thảo) diễn ra trước Nhà hát TPHCM vào tối 21/2, nhằm mùng Năm tết Bính Ngọ.

Trailer giới thiệu chương trình nghệ thuật Non nước hùng anh - Nguồn: BTC

Chương trình tái hiện sinh động chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa quét sạch 20 vạn quân thanh ra khỏi bờ cõi của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ vào xuân Kỷ Dậu 1789. Non nước hùng anh quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vũ công tham gia, gồm có: NSND Thanh Ngân, NSND Hữu Quốc, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Tô Châu, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Thy Trang, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Tâm Tâm, ca sĩ Đào Mác, các nghệ sĩ Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Minh Trường, Nhã Thy, Hà Như, Phạm Vũ Thành, Hùng Vương, Nguyễn Văn Mẹo, Diệp Duy, Trọng Hiếu…

Đông A (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI