Tết Bính Ngọ này, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long của Bình Tinh sẽ ra quân vào mùng 8 và 9 tết với bản dựng mới vở Hoàng đế du xuân (tác giả: Bạch Mai, đạo diễn: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hữu Quốc). Còn lại, Bình Tinh “ăn tết” cùng Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh của “ba Minh Nhí” với vở hài kịch Tứ trạng đăng khoa (tác giả: Bạch Mai - Bạch Long, đạo diễn: NSND Hữu Quốc).
Bình Tinh vui vì “chạy” xuyên tết
* Phóng viên: Tết này, không riêng gì chị mà nhiều thành viên Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng tăng cường cho Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Chị có thể chia sẻ thêm về sự kết hợp thú vị này giữa 2 đơn vị?
- Nghệ sĩ Bình Tinh: Tôi vẫn gọi nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí là ba và xem Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh là ngôi nhà thứ hai của mình. Tết năm ngoái, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã trình diễn vở Tứ trạng khai xuân – từ kịch bản gốc Tứ tử đăng khoa của mẹ Bạch Mai và thầy Bạch Long – được khán giả rất yêu thích. Ba Minh Nhí thấy kịch bản dễ thương, rất phù hợp ngày tết nên đã ngỏ ý với Bình Tinh xin phép thầy Bạch Long được đưa về dựng kịch tết tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.
 |
| Nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí - "ông bầu" của Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh - yêu thích và ngỏ ý dựng bản kịch Tứ trạng đăng khoa - Ảnh: Ngọc Tuyết |
Sẵn dịp, ba Minh Nhí cũng mời NSND Hữu Quốc dàn dựng và mời luôn một số diễn viên của đoàn Huỳnh Long sang hỗ trợ cho vở kịch, lấy tên là Tứ trạng đăng khoa. Đây thực sự là điều rất vui và đầy trân trọng đối với Bình Tinh hay Thái Vinh, Trọng Nhân, Ngọc Cương – những thành viên của đoàn Huỳnh Long – cùng tham gia Tứ trạng đăng khoa dịp tết này.
 |
| Cặp đào kép chánh của Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - Bình Tinh và Thái Vinh - tiếp tục bên nhau tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh - Ảnh: Ngọc Tuyết |
Dù là diễn lại các vai tương ứng trước đây ở bản cải lương nhưng anh em nghệ sĩ chúng tôi không dám lơ là mà dồn lực tập trung cho vở vì ngôn ngữ kịch nói rất khác cải lương, thêm những điều chỉnh nhằm phù hợp thị hiếu khán giả kịch. Hy vọng dù là bản cải lương hay kịch nói thì vở diễn vẫn nhận được sự yêu thương của quý khán giả!
 |
| Các nghệ sĩ Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long rất tập trung cho bản kịch Tứ trạng đăng khoa tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh - Ảnh: Ngọc Tuyết |
* Còn vở diễn tết Hoàng đế du xuân của đoàn Huỳnh Long lần này có gì đặc biệt không thưa chị?
- Kịch bản cải lương tuồng cổ Hoàng đế du xuân cũng từng được đoàn Huỳnh Long dàn dựng biểu diễn và đi hát chầu các lễ hội kỳ yên nhưng lần này là phiên bản được làm mới hoàn toàn. Còn mới như thế nào thì mời quý khán giả đến xem bản phục dựng đặc biệt của NSND Hữu Quốc cùng sự đầu tư mới mẻ của đoàn Huỳnh Long đợt này.
 |
| Vở cải lương tuồng cổ Hoàng đế du xuân huy động tổng lực diễn viên Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cùng các khách mời đặc biệt: NSND Hữu Quốc, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Quỳnh Hương... - Nguồn ảnh: Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. |
* Năm nay, chị sẽ đón tết như thế nào?
- Thú thiệt là năm nay, tôi gần như không có cảm giác tết. Những năm trước còn có thể dành buổi sáng ở nhà đón tết cùng gia đình, đến chiều mới đi diễn. Nhưng tết này thì sáng đi sô, trưa diễn kịch, tối lại tiếp tục chạy sô. Lịch diễn đã bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp và kéo dài gần như đến hết tháng Giêng âm lịch.
Dù vậy, điều vui nhất vẫn là được gặp gỡ khán giả ở khắp nơi và mang niềm vui, tiếng cười, sự thư giãn đến cho mọi người tại những nơi tôi có dịp biểu diễn và phục vụ.
Bình Tinh muốn con cảm nhận về "cái nghề" của gia đình
* Chị chăm con như thế nào trong những ngày tết quá bận rộn?
- Tôi đưa con theo cùng, vừa đi diễn vừa chăm con. Những ngày tết, bé Bella (Trần Huỳnh Cát Tiên) luôn ở bên mẹ, mẹ ăn gì con ăn nấy, mẹ ở đâu con ở đó, hai mẹ con lúc nào cũng cạnh nhau. Với tôi, đó chính là hạnh phúc ngày xuân.
 |
| Nghệ sĩ Bình Tinh khoe "hạnh phúc ngày xuân" của mình - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Bình Tinh. |
* Năm qua, Bella có vai diễn trên sân khấu kịch lẫn cải lương. Thậm chí, bé còn lấy luôn vị trí “đào chánh” của mẹ trong vở kịch thiếu nhi Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Chị nhận xét như thế nào về sự tiến bộ của Bella?
- Là một người mẹ, tôi không dám tự đánh giá hay đặt nặng bất kỳ kỳ vọng nào về con đường nghệ thuật của con ở thời điểm này. Điều tôi mong nhất chỉ là con thương mẹ, chăm học, sống ngoan hiền và trở thành một người tốt.
Còn nghệ thuật là nhân duyên và cũng có thể là tương lai của con. Tôi chỉ mong con có đủ kiến thức, trình độ, cùng với nền tảng và gen nghệ thuật của gia đình. Mọi việc khác, tôi muốn để diễn ra một cách tự nhiên, điều gì đến thì sẽ đến.
 |
| Bé Bella trong vở kịch thiếu nhi Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo - Ảnh: Ngọc Tuyết |
* Năm nay, Bella có lên sân khấu cùng mẹ không?
- Bella vẫn luôn xin vai. Thường trong các suất diễn phúc khảo thì bé không tham gia, vì những buổi này phải trình hội đồng nên yêu cầu rất nghiêm túc về mọi mặt, nghệ thuật biểu diễn cũng như nội dung. Sau đó, Bella sẽ tham gia các vai nhỏ như dân làng, ra vào sân khấu, ngồi uống nước, nghe hát, hoặc các vai quân hầu, tì nữ, vai quần chúng… Nói chung là vai nào bé cũng có thể đảm nhận.
 |
| Nghệ sĩ Bình Tinh và con gái Bella trong vở Công chúa mũi to và vương quốc Meo Meo - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Bình Tinh. |
* Khi đưa con đi diễn tết cùng mình, chị mong Bella cảm nhận và học được điều gì?
- Tôi muốn con hiểu rằng nghề của gia đình là một nghề rất vất vả, cực nhọc, nhưng chỉ khi được khán giả yêu thương thì mình mới có cơ hội được làm nghề, và mình phải chấp nhận những vất vả ấy. Nếu không có sự yêu mến và ủng hộ của khán giả, sẽ không có show diễn và cũng không có những lời mời biểu diễn.
Tôi muốn Bella nhìn thấy điều đó để hiểu, trước hết là biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Đồng thời, với những ước mơ của mình, con phải nỗ lực và làm thật tốt, song song với việc học hỏi, trau dồi kiến thức và rèn luyện đạo đức để trở thành một người tử tế trong xã hội.
Đông A - Phương Nhã (thực hiện)