Những vụ trúng số độc đắc khiến người chơi khốn đốn như nguy cơ phải trả lại 92 tỷ đồng

24/10/2016 - 19:55

PNO - Đã có nhiều trường hợp người chơi trúng số độc đắc gặp phải những vấn đề lùm xùm, khúc mắc để chứng minh giá trị pháp lý của các tờ vé số.

Những ngày qua, thông tin về việc nhiều đại điện công ty xổ số tại các tỉnh miền Bắc bức xúc về việc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đang có biểu hiện phát hành vé số sai quy định đang khiến dư luận xôn xao.

Ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Sóc Trăng cho rằng, Vietlott mang danh là xổ số để người chơi tự chọn các cặp số, nhưng lại xuất hiện tình trạng các cặp số được in sẵn trên vé rồi phân phát đến các đại lý bán cho người chơi.

Nhung vu trung so doc dac khien nguoi choi khon don nhu nguy co phai tra lai 92 ty dong
Đại diện gia đình chị Đào lên nhận giải thưởng. Ảnh: TTT

Không những thế, một tờ vé số do Vietlott phát hành chỉ có giá 10.000 đồng nhưng nhiều nơi lại bán với giá 12.000 đồng. Điều này gây anh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các đơn vị khác.

Như vậy, với nhận định này có thể thấy tờ vé số của chị Đào trúng giải cũng không chấp hành đúng quy định vì được in sẵn các cặp số và có giá 12.000 đồng.

Trước câu hỏi Vietlott đang phát hành vé số không phải tự chọn không đúng quy định thì số tiền thưởng 92 tỷ đồng mà chị Đào mới nhận được từ công ty vé số này có bị thu hồi hay không, ông Phước nhận đây: "Không có căn cứ để thu hồi vì thủ tục nhận giải đã được bên bán và bên chơi xác nhận.

Đây là giao dịch dân sự, người đại diện của Vietlott thay mặt cho một công ty nhà nước đã công nhận tờ vé số đó là hợp lệ, thì dù sau này có xảy ra tranh chấp thì người đại diện của Vietlott phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định của mình".

Trước đây, cũng đã có nhiều trường hợp người chơi trúng số độc đắc gặp phải những vấn đề lùm xùm, khúc mắc quanh giá trị pháp lý của các tờ vé số.

Theo Zing, ngày 20/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên phúc thẩm, xét xử vụ tranh chấp tờ vé số trúng giải độc đắc giữa ông Nguyễn Bùi (70 tuổi) và chủ tiệm vàng Lưu Tiến Bình, đều ngụ TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên y án, buộc ông Bùi trả lại số tiền 1,35 tỷ đồng cho chủ tiệm vàng và nộp 52 triệu đồng án phí.

Nhung vu trung so doc dac khien nguoi choi khon don nhu nguy co phai tra lai 92 ty dong
Ông Bùi phải trả lại số tiền 1,35 tỷ đồng. Ảnh: Zing

Theo cáo trạng,  ngày 21/12/2014, người đàn ông 70 tuổi mua tờ vé số TG 347921 của Công ty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang. Khi dò giải thưởng, ông này cùng những người thân trong gia đình thấy dãy số trúng giải đặc biệt nên liên hệ nhân viên tiệm vàng Kim Bình của ông Lưu Tiến Bình để đổi.

Qua đối chiếu, xem xét, nhân viên đã trao số tiền 1,35 tỷ đồng tại nhà ông Bùi. Sau giao dịch lần 1, ông Bùi đưa lại cho Thắng một lượng tiền để mua 5 lượng vàng của tiệm.

Trong ngày, Thắng đưa vé số đến Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang để đổi thì phát hiện tờ này không trúng giải.

Phát hiện vụ việc, chủ tiệm vàng thông báo cho ông Bùi và buộc người này trả lại tiền. Tuy nhiên, khách hàng không đồng ý nên chủ tiệm kim hoàn làm đơn khởi kiện.

Zing cũng thông tin, chiều 25/8, TAND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận kháng cáo của anh Nguyễn Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai), tuyên buộc bị đơn Lâm Văn Vui trả cho nguyên đơn 1,35 tỷ đồng, tương đương với số tiền của tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ (sau khi trừ thuế).

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 6/10/2015, trong lúc Tuấn nhậu với nhóm bạn thì có một người bán vé số dạo mời anh mua 5 tờ vé loại 10.000 đồng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu phát hành (mở thưởng ngày 6/10). Sau khi trả tiền mua vé số, anh đưa cho Lâm Văn Vui (ngụ cùng địa phương) giữ giùm. 

Hôm sau, anh Tuấn biết được 2/5 tờ vé trúng giải đặc biệt, mỗi tờ 1,5 tỷ đồng. Lúc này, Tuấn yêu cầu Vui trả một nửa số tiền đã trúng số nhưng bạn nhậu kiên quyết không trả nên anh gửi đơn đến cơ quan điều tra.

Theo HĐXX phúc thẩm, chứng cứ cho thấy 5 người bạn nhậu trong nhóm của các đương sự đều biết rõ việc anh Tuấn mua vé số rồi đưa anh Vui giữ "lấy hên". Nguyên đơn khi đó cũng có ý định mua 5 tờ, nếu trúng thưởng sẽ chia đều cho 5 người cùng nhậu. Từ đó, HĐXX chấp nhận đơn khởi kiện và kháng cáo của anh Tuấn, sửa án sơ thẩm.

Thanh Mai (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI