Những pha băng cắt "rợn tóc gáy" tại lối dẫn đường trên cao vừa đi vào hoạt động

31/12/2021 - 10:24

PNO - Các lối dẫn xuống đường Vành đai 3 trên cao vừa đưa vào hoạt động, nhiều người dân vẫn chưa quen khi tham gia giao thông dù có biển hướng dẫn.

 

Những ngày gần đây, tình hình giao thông tại Hà Nội đang 'nóng' dần lên do nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm tăng cao.
Những ngày gần đây, tình hình giao thông tại Hà Nội đang "nóng" dần lên do nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm tăng cao.
Trên địa bàn Thành phố cũng bắt đầu xuất hiện nhiều bất cập về giao thông, đặc biệt tại các lối dẫn lên xuống đường Vành đai 3 trên cao vừa đưa vào hoạt động.
Trên địa bàn Thành phố cũng bắt đầu xuất hiện nhiều bất cập về giao thông, đặc biệt tại các lối dẫn lên xuống đường Vành đai 3 trên cao vừa đưa vào hoạt động.
Tại lối xuống đường Vành đai 3 nút giao với phố Trần Cung thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân băng cắt qua đường gây hỗn loạn giao thông.
Tại lối xuống đường Vành đai 3 nút giao với phố Trần Cung thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân băng cắt qua đường gây hỗn loạn giao thông.
Đây là nút giao thông hỗn hơn, không đèn tín hiệu, các phương tiện di chuyển tốc độ cao nhưng cảnh người đi bộ, xe đạp băng cắt qua đường diễn ra rất phổ biến.
Đây là nút giao thông hỗn hợp, không đèn tín hiệu, các phương tiện di chuyển tốc độ cao nhưng cảnh người đi bộ, xe đạp băng cắt qua đường diễn ra rất phổ biến.
Do không có đèn tín hiệu nên các phương tiện muốn di chuyển vào làn chính phải chờ để cắt ngang qua dòng phương tiện đang di chuyển tốc độ cao.
Do không có đèn tín hiệu nên các phương tiện muốn di chuyển vào làn chính phải chờ để cắt ngang qua dòng phương tiện đang đi với tốc độ cao.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, rất nhiều va chạm cũng như các cuộc cãi vã đã xảy ra tại nút giao thông này.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, rất nhiều va chạm cũng như các cuộc cãi vã đã xảy ra tại nút giao thông này.
Nút giao thông hỗn hợp nhưng mỗi phương tiện rẽ theo một hướng.
Nút giao thông hỗn hợp nhưng mỗi phương tiện rẽ theo một hướng.
Lực lượng chức năng cũng đã cắm biển cấm rẽ, cấm quay đầu nhưng nhiều phương tiện vẫn 'hồn nhiên' rẽ vào đường ngược chiều.
Lực lượng chức năng cũng đã cắm biển cấm rẽ, cấm quay đầu nhưng nhiều phương tiện vẫn "hồn nhiên" rẽ vào đường ngược chiều.
Những pha 'băng cắt' đường ngược chiều gây nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Những pha "băng cắt" đường ngược chiều gây nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Theo Đại úy Phạm Hồng Bảo – CBCS Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội, lối dẫn xuống này mới được thông xe nên nhiều người dân vẫn chưa biết ở đó đã có biển cấm rẽ phải, cấm quay đầu.
Theo Đại úy Phạm Hồng Bảo – Đội CSGTĐT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội), lối dẫn xuống này mới được thông xe nên nhiều người dân vẫn chưa biết ở đó đã có biển cấm rẽ phải, cấm quay đầu.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI