Những hình ảnh phản cảm ở các điểm du xuân

30/01/2023 - 12:47

PNO - Tệ nạn cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan, ăn xin… làm cho một số điểm du xuân trở nên nhếch nhác.

Mua bán động vật hoang dã, cờ bạc lộng hành

Ngày 28/1 (mùng Bảy tháng Giêng), chị Lê Quỳnh Anh - 36 tuổi (quận 8, TPHCM) - cùng gia đình đến đình Bình Đông ở phường 7, quận 8 du xuân và bức xúc khi thấy một số đối tượng công khai rao bán rùa để phóng sinh ngay trong khuôn viên của đình. “Mua bán rùa là hành vi vi phạm pháp luật nhưng không hiểu sao vẫn diễn ra công khai ngay trong khuôn viên một di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia” - chị Quỳnh Anh nói.

Theo ghi nhận, rùa phóng sinh được bày bán ở đình Bình Đông có trọng lượng khoảng 2kg, được rao bán với giá 1 triệu đồng/con. Người bán cho biết, họ đã mua những con vật này từ miền Tây và đưa lên từ trước tết để bán cho người dân đi chiêm bái có nhu cầu phóng sinh.

Không chỉ vậy, trong và ngoài khuôn viên đình còn có hàng chục điểm bán ba ba, chim, cá phục vụ phóng sinh. Người bán, người mua rao bán, trả giá vang vọng cả một góc đường. Tại khu vực cầu đi bộ dẫn vào đình Bình Đông cũng bị một nhóm người ăn xin “án ngữ” van nài, xin xỏ mỗi khi du khách đi qua, gây cảm giác vô cùng khó chịu với nhiều người.

Tại Quảng Ngãi những ngày đầu năm, khách du xuân ở chùa Thiên Ấn ngạc nhiên khi thấy sòng bầu cua xuất hiện trong khuôn viên chùa với khoảng 20 người vây quanh bàn tán, hô hét, gây huyên náo chốn tôn nghiêm. Anh Đặng Tiến Uy - ngụ thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, nạn cờ bạc trong khuôn viên chùa Thiên Ấn vào dịp tết đã xuất hiện hàng chục năm nay. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng vấn nạn vẫn không được xử lý triệt để.

 

Đánh bài ăn tiền diễn ra trên thuyền chở du khách đi lễ hội chùa Hương
Đánh bài ăn tiền diễn ra trên thuyền chở du khách đi lễ hội chùa Hương

Tại Hà Nội, nhiều người không khỏi bực mình khi thấy thuyền đưa du khách đi lễ hội chùa Hương bị biến thành “chiếu bạc”. Tình trạng này diễn ra trên khá nhiều thuyền. Nhiều em nhỏ cũng bị lôi kéo vào cuộc đỏ đen. Đại diện Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn thừa nhận: “Tình trạng du khách đánh bạc năm nay vẫn diễn ra. Chúng tôi đã liên tục phát loa tuyên truyền, dán thông báo nhắc nhở người dân không đánh bài hoặc tổ chức các hình thức cờ bạc. Lực lượng công an cũng được huy động để nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm”.

Bói toán “quần thảo” hai bờ sông Hương

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều người dân bày tỏ bức xúc về tình trạng bói toán, mê tín dị đoan… đang hoành hành ở nhiều nơi trong dịp xuân mới. Mùng Năm tết, trong vai người đi xem bói đầu năm, chúng tôi về thôn La Khê (phường Hương Vinh, TP Huế) và tìm đến nhà “thầy” Sương (Nguyễn Văn Sương, 47 tuổi) - một thầy bói được đồn thổi là rất “cao tay ấn” của vùng.

Mới 9 giờ sáng, sân nhà “thầy” đã có trên 30 người ngồi chờ đến lượt. Bà Nguyễn Thị Hương - 50 tuổi, ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - phe phẩy chiếc nón lá rồi nói: “Hai mẹ con tui chạy xe máy gần 80 cây số, vào đây từ 6 giờ sáng, nhưng đợi đến giờ vẫn chưa đến lượt. Nghe nói thầy Sương coi bói hay, xem đâu trúng đó, nên tui đưa thằng con trai vào đây nhờ xem nó có đi làm ăn xa được không. 2 năm nay con tôi vào Tây Nguyên trồng cà phê mà đều thua lỗ, nợ nần chồng chất, chỉ mong thầy giúp cho bớt khổ”.

 

Những cá thể rùa được chào bán công khai tại đình Bình Đông, quận 8, TPHCM
Những cá thể rùa được chào bán công khai tại đình Bình Đông, quận 8, TPHCM

Trong khi bà Hương cùng nhiều người đang trò chuyện để “giết thời gian” thì bên trong một căn phòng được đóng cửa kín mít, “thầy” Sương ngồi chễm chệ, nheo mắt xem chỉ tay cho một cô gái trẻ. Giọng “thầy” lanh lảnh: “Con tuổi Dần, năm nay hơn 25 tuổi rồi đấy, nhưng vẫn chưa lấy chồng được đâu”. Thấy cô gái lộ vẻ lo âu, “thầy” phán tiếp: “Tuổi Dần cao số, chuyện tình duyên trắc trở lắm, con muốn lấy được chồng thì chỉ còn cách giải hạn. Mà nói về giải hạn tình duyên thì cả vùng này không ai bằng ta đâu...”.

Chưa biết lời “thầy” trúng trật thế nào, nhưng sau khi “đặt quẻ” 100.000 đồng, cô gái bước ra khỏi căn phòng với nét mặt ưu tư. 

Một lãnh đạo phường Hương Vinh khẳng định: “Ông Sương trước là du kích xã, nhưng không hiểu vì sao lại trở thành thầy bói và trở nên giàu có, cất được ngôi nhà 2 tầng, sắm ô tô. Vào ngày lễ, tết, có hàng trăm người đến chầu chực chờ ông ta xem bói. Chính quyền địa phương biết việc ông Sương tổ chức bói toán gây mất an ninh trật tự, đã nhiều lần bắt ông cam kết, nhưng vẫn chưa thể chấm dứt”.

 

Cũng tại Huế, ở hội hoa xuân tổ chức dọc đôi bờ sông Hương còn xuất hiện dịch vụ “bói toán lưu động”. Nhộn nhịp nhất là khu vực trước Trường Quốc học Huế. Tại đây, chúng tôi được “cô” Châu chào mời xem chỉ tay cầu tài lộc và giải hạn đen đủi. Để tránh mọi người nhòm ngó, “cô” kéo tôi ra phía sau bia tưởng niệm chiến sĩ (bia Quốc Học) rồi phán: “Người ni khó tính lắm, được cái thương người. Nhớ cẩn thận, hạn nặng tháng cuối năm. Tài lộc thì đến vào mùa xuân. Nếu cần dâng sao giải hạn ghé lên am thờ nhà cô ở gần chùa Ba Đồn, cô cúng cho. Chỉ mất vài triệu thôi, không tốn nhiều tiền mua lễ vật mô”.

Khoảng 10 phút sau khi “cô” Châu xem cho chúng tôi thì một “đồng nghiệp” khác của cô lại tiếp cận gạ gẫm chúng tôi xem bói. Vị này “nổ” rằng mình xem được tương lai, bói ra vận mệnh...

Khi được phản ánh về tình trạng trên, ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết: “Ngay trong hôm nay chúng tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp gạ gẫm du khách xem bói sẽ “mời” ra khỏi hội hoa xuân ngay”. Ông Nhật cũng khuyến cáo bà con khi đi vui chơi xuân nên tránh xa những tệ nạn cờ bạc và mê tín dị đoan để tránh mất tiền và không cổ xuý cho hành vi mê tín dị đoan”. 

Phóng sinh vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt, có ý nghĩa nhân sinh và góp phần giáo dục bảo vệ thiên nhiên. Nhưng theo các chuyên gia sinh học, nếu phóng sinh bừa bãi, không hiểu biết, sẽ là nguy cơ đe dọa sự sống cho các loài động vật hoang dã, bởi nó chính là tác nhân phát tán các loài xâm nhập vào môi trường bản địa. Trong thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã kêu gọi mọi người không phóng sinh bừa bãi.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI