Những hành động nhỏ giúp phòng cháy nổ vào mùa hè

11/06/2025 - 10:32

PNO - Theo thống kê, hơn 60% các vụ cháy lớn xảy ra trong mùa khô và cao điểm hè, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Mùa hè nắng nóng là thời điểm nguy cơ cháy nổ tăng cao do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
Mùa hè là thời điểm nguy cơ cháy nổ tăng cao do nhiều nguyên nhân - Ảnh: MSN

Theo thống kê, hơn 60% các vụ cháy lớn xảy ra trong mùa khô và cao điểm hè, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, sắp xếp vật liệu dễ cháy, cẩn trọng trong sinh hoạt, trang bị thiết bị chữa cháy và nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy là những biện pháp thiết thực giúp bảo vệ an toàn cho gia đình và cộng đồng. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để xây dựng không gian sống an toàn, tránh những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ gây ra.

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện thường xuyên

Hệ thống điện là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra cháy nổ mùa nóng do quá tải, chập cháy dây dẫn hoặc thiết bị điện hư hỏng. Bạn nên kiểm tra định kỳ các dây điện, cầu chì, công tắc, aptomat, rơle tự động đóng ngắt điện để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hư hỏng, tránh chập cháy. Các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bình nóng lạnh cần được lắp đặt dây dẫn phù hợp và bảo vệ riêng biệt. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vượt quá công suất của đường dây để tránh quá tải.

Sắp xếp và bảo quản vật liệu dễ cháy đúng cách

Các vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nhựa, xăng dầu, bình gas cần được cách ly khỏi nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp và khu vực nấu nướng. Không để thiết bị điện sát rèm cửa, nệm, đồ vải để tránh nguy cơ bắt lửa khi thiết bị quá nhiệt. Nếu cần dự trữ xăng dầu hoặc khí đốt, chỉ nên để số lượng nhỏ, bảo quản ở khu vực riêng biệt, kín đáo và tránh xa khu vực sinh hoạt chính.

Bạn chỉ nên rời phòng bếp hay rời nhà khi đã tắt bếp - Ảnh: Healthy
Bạn chỉ nên rời phòng bếp hay rời nhà khi đã tắt bếp - Ảnh: Healthy

Cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày

Luôn kiểm tra kỹ bếp gas, bếp điện, bếp từ trước khi rời khỏi nhà hoặc khi đi ngủ. Không để bếp hoạt động mà không có người trông coi. Hạn chế đốt vàng mã, hương, nến trên bàn thờ, chỉ nên đặt các vật này trên bát hương chắc chắn, cách xa vật dễ cháy. Tuyệt đối không hút thuốc trong nhà, đặc biệt trong phòng kín hoặc gần các vật liệu dễ cháy.

Trang bị thiết bị chữa cháy và hệ thống báo cháy

Mỗi gia đình nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy dạng bột hoặc khí, xô nước hoặc cát ở nơi dễ tiếp cận để xử lý kịp thời khi có sự cố. Nếu có điều kiện, nên lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại nhà hoặc khu chung cư để phát hiện sớm và cảnh báo nguy hiểm. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình cần được tập huấn sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy.

Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện

Tránh đấu nối dây điện tùy tiện, không đi dây điện qua các vật liệu dễ cháy như mái lá, mái tôn, tấm lót sàn hoặc treo trên tường bằng vật liệu dễ bắt lửa. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cháy nổ mà còn làm giảm tuổi thọ và hiệu quả của hệ thống điện.

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc

Mùa hè, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, tủ lạnh tăng cao dễ dẫn đến quá tải đường dây điện. Bạn nên phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện hợp lý, không cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện, tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn để giảm nguy cơ chập cháy.

Trang bị bình chữa cháy và học cách sử dụng nó sẽ phần nào bảo vệ bạn và gia đình - Ảnh: Getty Images / PhonlamaiPhoto
Trang bị bình chữa cháy và học cách sử dụng nó sẽ phần nào bảo vệ bạn và gia đình - Ảnh: PhonlamaiPhoto/Getty Images

Giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng không gian sống

Vật tư, hàng hóa nên được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thường xuyên vệ sinh, làm sạch bụi bẩn, rác thải để tránh tích tụ vật liệu dễ cháy. Đặc biệt, khu vực bếp núc, kho chứa cần được giữ sạch sẽ, thoáng khí.

Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mọi thành viên

Tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC tại gia đình, khu dân cư để mọi người hiểu rõ nguy cơ và cách xử lý khi có cháy nổ. Lập sơ đồ thoát hiểm và tập diễn tập định kỳ để chuẩn bị sẵn sàng khi xảy ra sự cố.

Không tích trữ xăng dầu, khí đốt trong nhà ở

Việc dự trữ xăng dầu, khí đốt trong nhà ở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Nếu cần thiết, chỉ nên để lượng nhỏ nhất, bảo quản nơi riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Xe ô tô, xe máy chứa nhiên liệu cũng nên để cách xa khu vực bếp, nguồn sinh nhiệt.

Gọi cứu hộ

Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh xử lý, sử dụng bình chữa cháy hoặc các biện pháp dập lửa ban đầu nếu có thể. Ngay lập tức gọi số điện thoại cứu hỏa 114 để được hỗ trợ kịp thời, đồng thời sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

An Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI