Nhóm giết người cướp ma tuý ở TPHCM khai gì?

01/04/2022 - 14:03

PNO - Nhóm khai tới khu vực vắng mua ma tuý của Hiếu nhằm chiếm đoạt nhưng xảy ra ẩu đả rồi đâm 1 người đàn ông mua ma tuý.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang giữ hình sự với Đỗ Tuấn Thanh (sinh năm 1991, ngụ huyện Củ Chi) cùng 10 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nhóm khai chiều 24/3 tổ chức ăn nhậu với nhau ở căn nhà xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Sau đó, Huỳnh Thanh Nghĩa (sinh năm 1993, ngụ quận Bình Thạnh) rủ Thanh cùng San, Phan Tuấn Dũ (sinh năm 2003), Lê Hữu Hưng (sinh năm 2006), Nguyễn Hoàng Chiến (sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huy đi đến khu vực cầu Rạch Dứa để chiếm đoạt ma túy của Nguyễn Ngọc Minh Hiếu.

Trước khi đi, Thanh đưa cho San 2 con dao. Thanh chạy xe máy chở Hưng và San. Nghĩa chạy xe máy chở Huy và Chiến đi hướng khác đến cầu Rạch Dứa để chặn đường Hiếu chạy thoát. Khi đến địa điểm đã hẹn, Hiếu vừa lấy ma túy ra để bán thì Thanh đến giật lấy gói ma túy.

Xe máy của nạn nhân bị đâm tử vong
Xe máy của nạn nhân bị đâm tử vong

Dũ và Hưng xông vào đánh Hiếu. Sau đó, Dũ cầm dao đâm trúng vào vai phải của Hiếu, Thanh giật lấy gói ma túy và đè Hiếu xuống đất lấy số tiền 900.000 đồng. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm kim tiêm đâm San nên San lấy dao bấm đâm 1 nhát trúng đùi phải người này. Sau đó, nhóm hay tin nạn nhân chết thì bỏ trốn ở nhiều địa phương.

Rạng sáng 28/3, trinh sát Phòng PC02 ập vào nhà nghỉ ở tỉnh Bình Phước bắt giữ được Nghĩa, Thanh cùng đồng bọn. Sau đó, nhóm đối tượng được di lý về TPHCM phục vụ việc điều tra. Hay tin Thanh, Nghĩa bị bắt thì các đối tượng khác lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh cũng tới Công an trình diện khai báo.

C.A 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI