Nhìn mờ, người đàn ông 65 tuổi bất ngờ phát hiện giang mai mắt

28/11/2025 - 11:40

PNO - Khoảng 2 tháng trước, ông N.B.Đ. (65 tuổi ở Hà Nội), đột ngột đau đầu, nhức 2 bên hốc mắt, mắt mờ không nhìn rõ.

Người đàn ông 65 tuổi phát hiện mắc giang mai thần kinh
Người đàn ông 65 tuổi phát hiện mắc giang mai thần kinh - Ảnh: T.S.

Ngày 28/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nam bệnh nhân trên đã được gia đình đưa đến bệnh viện chuyên khoa mắt. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh lý nhiễm khuẩn nên chuyển ông sang bệnh viện chuyên khoa điều trị.

Kết quả thăm khám cho thấy ông mắc giang mai thần kinh, viêm màng não, viêm màng bồ đào. Sau một tháng điều trị nhưng triệu chứng không cải thiện, ông xin chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bác sĩ Kim Ngọc Hào cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, đau đầu nhiều, mắt mờ. Xét nghiệm khẳng định ông dương tính với Treponema pallidum, vi khuẩn gây bệnh giang mai. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn giang mai kèm đái tháo đường type 2.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Đ. hiện đang được điều trị kháng sinh theo đúng phác đồ và sức khỏe đã dần ổn định. Tuy nhiên, quá trình điều trị giang mai thần kinh thường kéo dài và gặp nhiều khó khăn do vi khuẩn Treponema pallidum có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương.

Người bệnh lại có bệnh lý nền đái tháo đường type 2 khiến việc đáp ứng thuốc điều trị chậm, nguy cơ biến chứng cũng cao hơn. Ngoài ra, các tổn thương ở mắt và thần kinh đòi hỏi theo dõi sát sao, điều chỉnh thuốc liên tục để vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng lâu dài lên thị lực và chức năng thần kinh.

PGS.TS Nguyễn Kim Thư (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, giang mai thần kinh là một trong số những biểu hiện nặng của giang mai. Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra.

Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, truyền máu và từ mẹ sang con. Bệnh giang mai tiến triển qua 3 giai đoạn: giai đoạn tiền ẩn, giai đoạn xuất hiện các tổn thương da và niêm mạc, giai đoạn xoắn khuẩn đã xâm nhập và khu trú vào phủ tạng.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh những biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người cần duy trì lối sống tình dục an toàn, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, chung thủy một vợ một chồng và không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính dịch tiết.

Mỗi người cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn để tăng cường miễn dịch. Dù đã được điều trị, nguy cơ tái nhiễm bệnh vẫn tồn tại, nên người bệnh cần tuân thủ đúng liệu trình và các biện pháp phòng bệnh...

Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc nguy cơ cao, hãy đến bệnh viện kiểm tra và thông báo cho bạn tình để cùng tầm soát, tránh để bệnh tiến triển thành giang mai thần kinh.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI