Nhiều trường ở Trung Quốc cho học sinh nhảy múa khi học để tăng trí nhớ

03/07/2025 - 21:13

PNO - Nhiều trường học tại Trung Quốc áp dụng hình thức "đọc sách sáng tạo'', kết hợp giữa việc đọc to, vận động cơ thể mạnh mẽ và nhảy múa trong giờ học.

Phương pháp này yêu cầu học sinh đọc to kết hợp với các động tác tay chân sôi động trong giờ học buổi sáng.
Phương pháp này yêu cầu học sinh đọc to kết hợp với các động tác tay chân sôi động trong giờ học buổi sáng.

Trong những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh học sinh trung học lắc lư, vung tay, thậm chí nhảy nhót khi đọc sách giáo khoa vào mỗi buổi sáng – một phần trong hoạt động mang tên ''đọc sách cuồng nhiệt'' đang được nhiều trường áp dụng. Thay vì ngồi yên như thông lệ, các em được khuyến khích vận động cơ thể trong lúc đọc lớn bài học, nhằm kích hoạt sự tỉnh táo và tập trung. Ở một số trường khác, học sinh không di chuyển nhưng vẫn phải đọc thật to để duy trì nhịp độ và tinh thần.

Hoạt động thường kéo dài khoảng 30 phút mỗi sáng, nhưng tại những ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt như THPT Hengshui (tỉnh Hà Bắc) – nơi nổi bật với ''mô hình Hengshui – buổi đọc sách có thể bắt đầu từ 6g sáng. Một trường tại Quý Châu gọi đây là cách ''kích hoạt năng lượng tuổi trẻ'', trong khi trường ở Sơn Đông yêu cầu học sinh đọc song ngữ Trung – Anh để rèn trí nhớ và nâng cao sự tự tin.

Xu hướng ''đọc sách cuồng nhiệt'' được cho là bắt nguồn từ năm 2021 tại một trường trung học ở Thiểm Tây, nơi học sinh lớp cuối cấp tự khởi xướng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quốc gia. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cực kỳ cao, được xem là “cánh cửa duy nhất” quyết định tương lai của hàng triệu học sinh Trung Quốc. Năm nay, có tới 13,35 triệu thí sinh dự thi, chỉ giảm nhẹ so với mức kỷ lục năm 2024.

Xu hướng này đã làm đảo ngược quan niệm truyền thống về việc học tập trong im lặng trên lớp.
Xu hướng này đã làm đảo ngược quan niệm truyền thống về việc học tập trong im lặng.

Áp lực thi cử khiến nhiều trường áp dụng phong cách quản lý kiểu quân đội, điển hình là “mô hình Hengshui” – nơi học sinh học tới 16 tiếng mỗi ngày, nghỉ trưa chỉ 15 phút, thậm chí bị giới hạn tắm 2 lần mỗi tuần để tiết kiệm thời gian.

Dù một số phụ huynh và học sinh tỏ ra ủng hộ, cho rằng việc vận động khi đọc sách giúp tăng khả năng ghi nhớ và giữ tinh thần tỉnh táo, tuy nhiên cũng có không ít người khác nghi ngờ tính hiệu quả thực tế của phương pháp này. Một cựu học sinh chia sẻ cô từng bị ép đọc lớn đến mức khàn cả giọng. Một người khác đặt câu hỏi: ''Làm sao có thể tiếp thu kiến thức một cách nghiêm túc khi vừa học vừa nhảy nhót như vậy?''.

Thu Vân (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI