Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2020 - 08:08

PNO - Tại nhiều nơi trên cả nước, nhiều chương trình đã được dàn dựng, tổ chức công phu để chào mừng ngày lễ lớn này.

Tối 2/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật Mùa xuân dâng Đảng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.                                                                                                            

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Mạnh Dũng, NSƯT Trường Bắc, Bạch Trà...

Chương trình gồm 3 phần: Mùa xuân dâng Đảng, Đất nước bốn mùa hoa, Tình ca mùa Xuân với những ca khúc đi cùng năm tháng như: Đảng là cuộc sống của tôi, Bác Hồ một tình yêu bao la, Đất nước tình yêu, Đất nước, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác... và những ca khúc tươi vui về mùa xuân: Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Cung đàn mùa xuân, Hoa cỏ mùa xuân

Các nghệ sĩ tham gia chương trình
Các nghệ sĩ tham gia chương trình Mùa xuân dâng Đảng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Tối cùng ngày, tại TPHCM, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM và Trung tâm ca nhạc nhẹ - Sở VH-TT TPHCM cũng tổ chức chương trình nghệ thuật Mùa xuân dâng Đảng tại sân khấu trước Nhà hát TPHCM.

Khán giả được thưởng thức những khúc ca đi cùng năm tháng qua giọng ca của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đức Tuấn, Hiền Thục, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Hợp xướng Phương Nam... 

Trước đó, vào tối 1/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật Màu cờ tôi yêu. Tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), khán giả được thưởng thức chương trình như một câu chuyện xuyên suốt lịch sử.

Những tiết mục trong chương trình gồm có: Lãnh tụ ca - Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (ca sĩ Trọng Tấn, hợp ca nam nữ và tốp múa), Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (NSND Quốc Hưng, hợp ca nam nữ và tốp múa), Đảng là cuộc sống của tôi (ca sĩ Anh Thơ), Mùa xuân đầu tiên (tốp ca nữ và tốp múa)…

Chương trình Màu cờ tôi yêu diễn ra vào tối 1/2.
Chương trình Màu cờ tôi yêu diễn ra vào tối 1/2 tại nhà hát Âu Cơ.

 

Chiều 2/2, Bộ TT-TT phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ VH-TT&DL tổ chức khai mạc Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thư viện Quốc Gia (Hà Nội). Tại đây, sẽ giới thiệu đến công chúng khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ với nội dung liên quan đến quá trình thành lập Đảng, đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước… Triển lãm kéo dài đến ngày 9/2.

Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Đường Sách TPHCM tổ chức Tuần lễ triển lãm sách - tư liệu - hình ảnh về Bác Hồ, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Bộ TPHCM trên chặng đường 90 năm tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Triển lãm khai mạc vào chiều 2/2.

Trong một tuần diễn ra sự kiện (từ 2/2 đến 9/2), trong khuôn khổ triển lãm sẽ có nhiều hoạt động như: giao lưu và giới thiệu bộ sách Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX đến Cách mạng tháng Tám (NXB Tổng hợp TPHCM) của tác giả Trần Văn Giàu, trưng bày sách - tủ sách di sản Hồ Chí Minh, trưng bày, triển lãm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Triển lãm tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TPHCM) được khai mạc vào chiều 2/2.
Triển lãm tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TPHCM) được khai mạc vào chiều 2/2.


Sáng 1/2, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TPHCM), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM cũng đã khai mạc triển lãm với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin. Hơn 300 bức ảnh được trưng bày tại 4 khu vực theo 4 nhóm chủ đề khác nhau. Triển lãm kéo dài đến ngày 15/2.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI