Nhập khẩu thịt heo tăng 300%

26/04/2020 - 07:08

PNO - Tính đến giữa tháng 4/2020, lượng thịt heo và sản phẩm thịt heo nhập khẩu về Việt Nam 46.402 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.Tính đến giữa tháng 4/2020, lượng thịt heo và sản phẩm thịt heo nhập khẩu về Việt Nam 46.402 tấn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu được Bộ Nông nghiệp công bố hôm 25/4 phần nào phản ánh tình trạng thiếu hụt thịt heo trong nước sau khi dịch tả heo châu Phi hoành hành.

Nguồn thịt heo nhập về Việt Nam chủ yếu từ các nước như: Canada 24,59%, Đức 19,32%, Ba Lan 14,14%, Brazil 9,5%, Hoa Kỳ 8,39%, Tây Ban Nha 6,72%, Liên bang Nga 4,04%...

Có 108 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo, ít hơn rất nhiều so với con số 150 doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo trong năm 2019. Tuy nhiên, dù lượng doanh nghiệp tham gia nhập khẩu giảm đi nhưng sản lượng thịt nhập về tăng vọt.

Với diễn biến như hiện nay, rất có thể những tháng tới tiếp tục có những đợt nhập thịt heo với số lượng lớn
Với diễn biến như hiện nay, rất có thể những tháng tới tiếp tục có những đợt nhập thịt heo với số lượng lớn

Nếu như cả năm 2019, lượng thịt heo và sản phẩm thịt heo nhập khẩu về Việt Nam hơn 67.000 tấn, với tốc độ nhập như hiện nay chỉ cần khoảng 5 tháng lượng thịt nhập về sẽ bằng cả năm trước đó. Đáng chú ý, dù nguồn thịt heo nhập tăng hơn 300% nhưng thị trường vẫn có những dấu hiệu thiếu hụt.

Biếu hiện rõ nhất là giá heo hơi liên tục tăng mạnh, ngay cả khi 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết giảm giá heo hơi về quanh mức 70.000 đồng/kg, nhưng ngay sau đó giá heo hơi trên thị trường lại tăng vọt lên hơn 90.000 đồng/kg.

Thông tin mới đây được Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương công bố cho thấy, tổng sản lượng thịt heo cung ứng ra thị trường trong  quý I/2020 ước đạt 811.000 tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Hoàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI