Nhận tiền của bệnh nhân, cựu trưởng khoa bệnh viện lĩnh án tù

14/11/2025 - 16:54

PNO - Cơ quan tố tụng kết luận bác sĩ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân.

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Hà Huy Dũng (cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) và Vũ Quốc Tiến (cựu Phó trưởng Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Lại Nam (ở Hà Nội) bị xét xử về 2 tội là “Đưa hối lộ” và “Chứa chấp sử dụng trái phép ma túy”. Bị cáo Trần Thanh Tùng (ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

9 bị cáo khác cùng bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Sau hơn nửa ngày xét xử, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Huy Dũng 14 năm 6 tháng tù, Vũ Quốc Tiến 7 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Hoàng Lại Nam bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” và 5 năm tù về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép ma túy”, tổng hợp hình phạt là 5 năm 6 tháng tù.

Với tội danh bị truy tố, Trần Thanh Tùng bị tuyên phạt 4 tháng tù và 9 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 42 tháng tù.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Theo nội dung vụ án, ngày 7/12/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam - người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 - ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Ngoài trường hợp của Hoàng Lại Nam, lực lượng An ninh chính trị nội bộ còn phát hiện bác sĩ, cán bộ khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thường xuyên cho bệnh nhân trong diện “bắt buộc chữa bệnh” ra ngoài không đúng quy định.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định bị cáo Hà Huy Dũng đã có hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có chức năng, nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân là đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh” của các cơ quan tố tụng. Bị cáo Dũng là bác sĩ, người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, chữa trị cho bệnh nhân thuộc Khoa Điều trị bắt buộc.

Nhưng bác sĩ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà bệnh nhân với tổng số hơn 886 triệu đồng để cho các bệnh nhân tâm thần được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.

Theo lời khai của bị cáo Dũng, thông thường, đối tượng bị bắt buộc chữa bệnh do ai phụ trách điều trị thì đưa tiền cho người đó. Hầu hết Tiến và Hà nhận trực tiếp, còn bị cáo Dũng ít tiếp xúc với bệnh nhân nên các đối tượng bị chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện thường chuyển khoản cho bị cáo này.

Từ khoảng đầu năm 2023-2024, cơ quan tố tụng xác định trung bình hàng tháng, các bị cáo Dũng, Tiến và Hà sẽ nhận được của các đối tượng chữa bệnh bắt buộc khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này, Dũng, Tiến, Hà mỗi người được chia 20 triệu đồng/tháng và 30 nhân viên của khoa, mỗi người được nhận 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, một số tiền nhận hối lộ còn được mang đi biếu lãnh đạo bệnh viện vào các dịp lễ, tết.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Tiến, Hà có hành vi giúp sức cho bị cáo Hà Huy Dũng và đều được hưởng lợi nên cùng phải chịu trách nhiệm. Hiện Hà đang bỏ trốn, chưa bắt được.

Ngày 7/8/2025, CQĐT đã tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án đối với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong việc quản lý, chữa trị cho các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” để điều tra riêng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI