Nguồn rau Đà Lạt đứt gãy do sạt lở, TPHCM đưa 3 giải pháp hạ nhiệt giá rau củ

20/11/2025 - 18:00

PNO - Tại cuộc họp chiều 20/11, ông Ngô Hồng Y - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM - cho biết, Sở đã kích hoạt phương án ổn định nguồn cung rau củ sau khi nguồn hàng Đà Lạt bị gián đoạn do sạt lở đèo.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi rạng sáng 20/11, nhiều khu vực tại Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận các điểm sạt lở, khiến nhiều chuyến xe vận chuyển rau củ về TPHCM không thể lưu thông.

Ông Ngô Hồng Y - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM
Ông Ngô Hồng Y - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM. Ảnh: Mai Ca

Theo ông, hiện nguồn cung chủ lực của Thành phố vẫn đến từ Lâm Đồng, đặc biệt khu vực Đà Lạt và Đức Trọng, với các sản phẩm rau ôn đới và rau ăn củ, chiếm khoảng 60-70% lượng rau củ quả đưa về TPHCM.

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cung ứng 20-30% lượng hàng, chủ yếu rau màu ngắn ngày, rau nhiệt đới như bầu, bí, dưa leo, rau gia vị.

Phần còn lại đến từ miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh (Long An trước đây), Đồng Nai và một tỉ lệ nhỏ từ nguồn nhập khẩu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương, lượng hàng lưu thông qua 3 chợ đầu mối trong những ngày gần đây duy trì 6.500-7.500 tấn/ngày; trong đó riêng rau củ đạt 3.500-3.900 tấn/ngày. Tối 19/11, tổng lượng rau củ nhập chợ đạt khoảng 3.700 tấn, giảm gần 7% so với đêm trước.

Bên cạnh nguồn hàng qua chợ đầu mối, nhóm doanh nghiệp bình ổn thị trường, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bếp ăn tập thể và các đơn vị nhập trực tiếp phục vụ nhà hàng - khách sạn chiếm thêm khoảng 40-50% tổng cung.

“Nhìn chung, nguồn hàng vẫn bảo đảm nhưng đã xuất hiện xu hướng giảm ở một số loại rau từ Lâm Đồng và Đồng bằng sông Cửu Long”- ông chia sẻ.

Người dân mua rau củ VietGAP_GlobalGAP_Tick xanh trách nhiệm giảm 10–20_ trong Lễ hội Rau củ, giúp cân bằng chi phí khi thị trường bên ngoài tăng giá 15–50_.
Người dân mua rau củ giảm giá trong "Lễ hội Rau củ" đang diễn ra tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra. Ảnh: DNCC

Trước diễn biến đó, Sở Công Thương đã triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ ổn định nguồn cung.

Thứ nhất, chủ động điều phối nguồn hàng, mở rộng nhập từ các địa phương ít bị ảnh hưởng thời tiết và khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu bổ sung một số mặt hàng rau củ để kịp thời bù đắp thiếu hụt.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò của Chương trình Bình ổn thị trường, huy động doanh nghiệp tăng sản lượng đưa ra thị trường, vận động hệ thống phân phối lớn giữ giá ổn định, tăng cường khuyến mãi, điển hình như “Lễ hội rau củ” đang được Saigon Co.op triển khai.

Thứ ba, tăng cường kiểm soát lưu thông hàng hóa, phối hợp địa phương cập nhật tiến độ khắc phục thiệt hại do mưa bão; đồng thời chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chặt chẽ giá bán tại các chợ đầu mối, ngăn chặn tình trạng ghim hàng, nâng giá bất hợp lý.

Ông Y khẳng định, Sở đang theo dõi sát tình hình thị trường và sẽ chủ động kích hoạt phương án điều phối từ nguồn thay thế để bảo đảm nguồn cung ổn định cho người dân trong mọi tình huống.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI