Người Việt ở Lào đua nhau về Việt Nam để được kiểm tra sức khỏe

20/03/2020 - 16:59

PNO - Hiện Lào chưa công bố bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 nhưng rất đông người Việt Nam làm việc tại Lào đã tìm đường về nước.

Từ sáng sớm ngày 20/3, tại cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), toàn bộ thành viên trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công việc đón tiếp công dân Việt Nam trở về từ nước bạn Lào.
Từ sáng sớm ngày 20/3, tại cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), toàn bộ thành viên trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai việc đón tiếp công dân Việt Nam trở về từ nước bạn Lào.
Tất cả công việc đón tiếp công dân diễn ra hết sức nhiệt tình, chu đáo, mọi người điều được giải quyết theo thứ tự
Tất cả công dân đều được giải quyết theo thứ tự ngay tại khu vực cách ly tạm thời, gần cửa khẩu.
Sau đó lực lượng Y tế kiểm tra thân nhiệt kỹ càng từng người trước lúc phân loại đưa về Khu vực cách ly
Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt từng người trước khi phân loại, đưa về khu vực cách ly đã bố trí sẵn.
Đến khu vực quá trưa, số lượng  người Việt  đổ về qua cửa khẩu Lao Bảo mỗi lúc  một đông, tuy nhiên tình hình trật tự tại cửa khẩu Lao Bảo vẫn đảm bảo an toàn, không ềh có chuyện tranh chấp, chen lấn để tranh phiên đến làm thủ tục nhập cảnh
Đến trưa cùng ngày, số lượng người Việt đổ về qua cửa khẩu Lao Bảo mỗi lúc một đông. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an ninh tại cửa khẩu Lao Bảo vẫn đảm bảo.
Ngay khi đến cửa khẩu, toàn bộ những người nhập cảnh đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế. Đến giờ trưa công dân Việt Nam còn được Bộ đội Biên Phòng cửa khẩu hỗ trự những suất cơm miễn phí
Người dân còn được bộ đội biên phòng cửa khẩu hỗ trợ những suất cơm miễn phí
Bên trong khu vực chờ làm thủ tục cách ly gần cửa khẩu Lao Bảo, các em nhỏ còn được các chiến sĩ biên phòng tặng  thực phẩm cho gia đình và  bánh kẹo cho các cháu nhỏ
Bên trong khu vực ngồi chờ làm thủ tục, các em nhỏ còn được tặng bánh kẹo.
Hiện nay, hầu hết người dân đều có sức khỏe ổn định, an tâm thực hiện việc cách ly theo đúng quy định.
Hầu hết bà con từ Lào về Việt Nam, khi đến làm thủ tục tại cửa khẩu Lao Bảo và La Lay (tỉnh Quảng Trị) đều có sức khỏe ổn định, ai cũng an tâm thực hiện việc cách ly theo quy định của Bộ Y tế.
Anh Nguyễn Nam, quê xã Lộc Bổn ( Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam cho biết, dù  có thông tin ở Lào chưa có ca nào nhiễm COVID-19 nhưng à con sang  Lào  ai cũng lo, thà về Việt Nam  thực hiện yêu cầu cách ly 14 ngày, còn bớt lo ơi, Như tôi sẽ về Huế theo xe của Quân đội đưa về cách ly tại  gia đình tôi tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên -  Huế
Anh Nguyễn Nam, quê xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam tại cửa khẩu Lao Bảo cho biết, dù có thông tin ở Lào chưa có ca nào nhiễm COVID-19, bà con đang lao động ở Lào vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi về nước, vì sẽ được cách ly, kiểm tra sức khỏe.  
Tại cửa khẩu Lao Bảo những người đến làm thủ tục trong đợt này đại đa số là công dân người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại Lào trở về
Tại cửa khẩu Lao Bảo, những người đến làm thủ tục trong đợt này đại đa số là công dân Việt Nam thuộc hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, đang sinh sống, học tập, lao động tại Lào.
Trong lúc đó phía bên ngoài cửa khâu hàng trăm xe chở hàng trọng tải đang nối đuôi nhau chờ làm thủ  tục nhập hàng qua cửa khẩu Lao Bảo
Bên ngoài cửa khẩu, hàng trăm xe chở hàng nối đuôi nhau chờ làm thủ tục thông quan.
Theo phương án của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID– 19) tỉnh Quảng Trị, khách nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sẽ được cách ly tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ) đối với khách nhập cảnh là người Quảng Trị và địa phương khác; đối với người có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên Huế sẽ về  được đưa về địa phương cách ly, theo dõi.
Theo phương án của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sẽ được cách ly tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ) nếu là người Quảng Trị và địa phương khác; đối với người có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế sẽ được đưa về địa phương cách ly, theo dõi. Thiếu tá Nguyễn Việt An - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - cho biết, tính đến trưa 20/3, số người về khu cách ly tạm thời tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 170 người. Hiện các đơn vị đang triển khai đưa số công dân này các khu cách ly tại Quảng Trị và Huế.
Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, Tính đến 14 giờ chiều 20/3 tại Quảng Trị có gần 300 trường hợp công dân  Việt Nam từ Lào về cách ly tại các Khu tập trung ở tỉnh Quảng Trị, cụ thế có trong đó 132 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo. Ngoài ra số lượng cách ly tập trung tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 968 gồm 139 trường hợp  người Việt Nam nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu La Lay

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, tính đến 14 giờ chiều 20/3, tỉnh này có gần 300 trường hợp công dân Việt Nam từ Lào về cách ly tại các Khu tập trung ở tỉnh Quảng Trị.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI