Người thân “đòi hối lộ” công an 150 triệu để tha cho "trùm" bán lẻ ma túy

09/06/2021 - 12:52

PNO - Khi "trùm" bán lẻ ma túy bị bắt, người thân ra gặp công an đề xuất đưa 150 triệu đồng song đã bị từ chối.

Trưa 9/6, thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng (38 tuổi), Phạm Văn Đức (39 tuổi), Quang Văn Thiêu (25 tuổi, cùng trú huyện Con Cuông) và Lô Văn Ơn (50 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ nhiều súng, dao cất dấu trong nhà Hùng
Công an thu giữ nhiều súng, dao cất giấu trong nhà Hùng

Trung tuần tháng 5, Công an huyện Con Cuông phát hiện một số đối tượng nghiện ma túy thường xuyên tổ chức sử dụng các loại ma túy và bán lẻ ma túy nên lập chuyên án điều tra.

Công an lần lượt bắt giữ Hùng, Đức và Thiêu. Kiểm tra tại nhà của Hùng, lực lượng công an phát hiện ngoài số lượng ma túy lớn còn có súng, dao, kiếm, cóng (dùng để hút đá), bơm kim tiêm dính máu.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữa Lô Văn Ơn - được xác định là người bán ma túy cho Hùng.

Khi lực lượng công an ập vào bắt Ơn, người thân của "trùm" bán lẻ ma túy này còn ra gặp, đề xuất đưa 150 triệu đồng để công an bỏ qua vi phạm của Ơn. “Về mặt hình thức thì đó chỉ là lời nói đưa tiền, chưa cấu thành tội phạm nên không thể xử lý” - lãnh đạo Công an huyện Con Cuông cho hay.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI