Người Sài Gòn xúng xính áo hoa đến phố ông đồ xin chữ

30/01/2016 - 07:28

PNO - Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Sài Gòn lại khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống rồi rủ nhau đến phố ông đồ để xin chữ, chụp ảnh lưu niệm.

Những ngày qua, hàng người dân đã đổ về Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4A Phạm Ngọc Thạch, Q.1) để cùng vui xuân với hoạt động Phố ông đồ.

Từ lâu, phố ông đồ đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn mỗi khi năm hết Tết đến. Vào những ngày cuối tháng Chạp, khi nhà nhà đang tất bật trang hoàng nhà cửa để đón Tết thì đây cũng là lúc các ông đồ "bày mực tàu giấy đỏ" khai bút cho những người du xuân.

Những gian hàng với hình ảnh ông đồ thoăn thoắt cho chữ thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp vào ngày Tết.

 Năm nay, phố ông đồ sẽ diễn ra từ ngày 28/1 đến ngày 7/2 (tức 29 Tết).

Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Hàng mai vàng rực rỡ được trang trí trước Nhà văn hóa Thanh niên thu hút khá đông người đến chụp ảnh.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Bằng những nét chữ tinh tế, điêu luyện, các ông đồ vẽ bằng cả tấm lòng lên bức thư pháp mong cầu chúc cho khách hàng luôn gặp nhiều may mắn, thành công.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đến xin chữ và chụp ảnh lưu niệm tại phố ông đồ.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Nguoi
"Đây là lần thứ 2 tôi có gian hàng viết chữ ở phố ông đồ này. Vào những ngày cuối năm, người ta hay đến nhờ mình khai bút, họ chọn những chữ, những câu ý nghĩa nhất khắc lên bức thư pháp, mong công việc suôn sẻ, gia đình hạnh phúc hơn trong năm mới", ông đồ Nguyễn Viết Hưng (áo đen) chia sẻ.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Ngoài những hội hoa xuân, đường hoa, đường sách thì phố ông đồ luôn thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, du xuân.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Nét đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Sài Gòn điểm xuyết thêm nhành mai vàng, câu đối đỏ cầm trên tay, làm mùa xuân thành phố thêm rực rỡ.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Nhiều thanh niên mặc áo dài khăn đóng cũng đến xin chữ tại phố ông đồ.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Hai du khách người Anh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thú vị khi đến Việt Nam vào dịp cận Tết Nguyên đán.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Ông đồ Trần Văn Hoàng hướng dẫn khách hàng vẽ một cành đào lên bức thư pháp.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Các mặt hàng năm nay khá phong phú từ chủng loại đến chất liệu như viết trên giấy truyền thống, trên gỗ hay khắc chữ trên đá.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Từ những ngày đầu khai trương, các nam thanh nữ tú đã tìm đến đây ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất để đón chào năm mới.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Cô gái e ấp, ngượng ngùng đón xuân trong tà dài áo thướt tha bên chiếc nón bài thơ truyền thống.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Các cô gái cùng biểu diễn một tiết mục văn nghệ với các thanh niên bị khiếm khuyết một phần cơ thể. Họ cùng hát, cùng nhảy, cùng quay phim trước phố ông đồ làm không khí càng thêm tươi vui, hứng khởi.
Nguoi Sai Gon xung xinh ao hoa den pho ong do xin chu
Xen kẽ với gian hàng của các ông đồ, còn có gian hàng vẽ chân dung bằng sơn màu của họa sĩ người nước ngoài.

Song song với hoạt động ở phố ông đồ, nhiều chương trình hấp dẫn chào mừng Tết nguyên đán được diễn ra từ nay đến mùng 3 Tết như: Khai mạc chương trình Tết Việt Bính Thân 2016 vào tối 28/1, các chương trình biểu diễn văn nghệ chào xuân, hội chợ mua sắm Tết, triển lãm các tác phẩm báo xưa.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI