Người Sài Gòn "liệu cơm gắp mắm" trong những ngôi nhà siêu nhỏ

19/06/2016 - 06:19

PNO - Nhiều ngôi nhà có chiều rộng chỉ hơn 1m nhưng chủ nhân vẫn phải tìm cách thích ứng để sống.

Giữa chốn đô thị phồn hoa như TP HCM nhưng không phải ai cũng có nhà cao cửa rộng. Nhiều người trong số đó phải sống trong những căn nhà siêu nhỏ, vô cùng chật chội.

Nguoi Sai Gon
Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1955, ngụ tại số nhà 56/65/1 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận) chỉ có chiều rộng 1,4m, chiều dài 4,5m
Nguoi Sai Gon
Tuy nhiên bà Thanh cũng phải tích cóp mãi mới xây được ngôi nhà này
Nguoi Sai Gon

Ngôi nhà số 56/69 Thích Quảng Đức do anh Đỏ làm chủ còn nhỏ hơn ngôi nhà của bàThanh khi chiều rộng 1,2m và hẹp dần theo hình chữ V

Nguoi Sai Gon
Ngôi nhà anh Đỏ chỉ thừa một chút xíu khi kê chiếc tivi
Nguoi Sai Gon

Ngôi nhà này có chiều rộng 1m, khoảng 4m2 nhưng có đến 4 người ở.

Nguoi Sai Gon

Hai ngôi nhà 245/57/11 và 245/57/13 có chiều rộng 1m2, chiều dài 5m khiến việc đi lại cũng khó chưa nói gì đến ở

Nguoi Sai Gon
Vì nhà nhỏ nên chủ nhân chỉ tính toán những thứ thật cần thiết nhưng phải đảm bảo thật nhỏ

NGUYÊN PHƯƠNG (Theo Quang Hải, VTC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI