| Chia sẻ bài viết: |
Ken 31-03-2023 21:43:22
Tôi muốn giữ nguyên qui định đóng bảo hiểm 20 năm, và khi lãnh 1 lần thì lãnh hết không giữ lại, không mong muốn sửa gì hết
Tèo 31-03-2023 20:30:34
Em ơi 60 năm cuộc đời,20 năm đầu có cha mẹ lo,20 năm sau là em đi làm,20 năm nữa chờ hưu, ơ là hưu tiền hưu lấy được bao nhiêu,
Trọng đại 31-03-2023 13:24:34
Tôi không đồng tình rút 50%, 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, lúc khó khăn là lúc cần tiền nhất, hưu trí là chuyện sau này, tôi có trách nhiệm với bản thân là chính, chính sách chỉ là 1 phần thôi.
Le 30-03-2023 23:20:20
Bài báo này phản ánh nói lên tâm tình của nhiều công nhân . Mình cũng chọn phương án 1 . Hiện tại cuộc sống chưa cải thiện thì suy nghĩ gì đến tương lai . Mà khi suy nghĩ tương lai thì phải suy nghĩ nhiều khía cạnh như độ trượt giá và nhu cầu tiền lương hưu sao cho đủ sống .Đừng chỉ suy nghĩ làm sao không cho rút bhxh 1 lần và bắt buộc người dân phải tham gia khi chưa giải quyết được những lo lắng của người dân . Chứ như mức lương hưu hiện tại thì 10 20 năm nữa chỉ mua được vài ba cân thịt thôi.
Phạm thị lụa 30-03-2023 20:12:54
Tôi đồng ý với phương án 1 chứ lãnh 50% khác gì giam tiền của người lao động ,rồi lỡ chết sớm thì ai hưởng ,tiền của nlđ thì để họ lấy ,họ tự quyết định
huỳnh bình 30-03-2023 12:18:46
cái chính là lương hưu sau này có đủ sống ko với mức lương đóng bhxh rất thấp(đa số các doanh nghiệp đều tránh đóng theo tổng thu nhập do bhxh quy định) bởi vậy người lao động họ sẻ chọn rút một lần. nếu đóng theo mức lương tổng thu nhập thì người lao động sẻ suy nghỉ về mức lương hưu sau này.
Đặng hữu quyết 29-03-2023 22:29:43
Tôi nghĩ rất đúng công nhân thì ai cũng khó khăn.ko phải ai cũng theo được 15 năm bhxh có người 5 . đến 7 năm nếu cho rút 50% thì còn lại thì biết lúc nào mới lấy được biết hỏi vào ai đâu phải ai cũng theo đến 15 năm đâu nên tôi mong muốn được hưởng rút bảo hiểm xã hội 1 lần
Thu 29-03-2023 17:11:57
Tôi gần 40t quá tuổi xin việc rồi giờ cũng đang thất nghiệp và cũng ko có ý định đi xin việc nữa,tôi đang đợi rút Bhxh 1 lần để có vốn buôn bán nhỏ ..Tôi ko đồng tình với phương án rút 50% vì rất nhiều lý do
Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây nhà cho người dân.
Sáng 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng.
Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng 7 đồng phạm, chủ dự án “ma” của đồng tiền ảo DRK đã lừa đảo và chiếm đoạt tương đương 2.000 tỉ đồng.
CSGT Đà Nẵng phát hiện xe khách vận chuyển nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật quý hiếm.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ tường tại căn tin trung tâm sát hạch lái xe khiến 1 nam học viên tử vong.
Ngày 16/12, UBND TP Cần Thơ khai mạc “Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025”.
Từ sau trận lũ lịch sử đến nay, rơm khô cho bò ăn liên tục tăng giá.
Bến xe buýt Lê Minh Xuân được đưa vào khai thác sau 2 năm xây dựng với vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng.
VKS ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ và đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo.
Trước nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe điện tại các vị trí công cộng.
Ngoài 6 dự án đã đăng ký vào trước đó, UBND TPHCM sẽ khởi công, khánh thành thêm 4 dự án vào ngày 19/12 tới.
Nguyễn Phúc Thắng, giả danh công an, đe dọa, yêu cầu học sinh nộp tiền trái quy định, sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Dọa tung ảnh nóng bạn gái "nhí" lên mạng xã hội, nam thanh niên ở bị truy tố về tội cưỡng dâm.
Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất phương án bố trí mặt bằng khu vực sân khấu Sen Hồng cũ làm bãi giữ xe.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố các bị can trong vụ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm.
Đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, nhưng đang bị Thái Lan và Indonesia bỏ xa.
Thời Pháp, Bến Nghé được quy hoạch như một “hành lang gió” giúp điều hòa, giảm ô nhiễm. Nhưng theo thời gian, nhiều khu vực bị thay thế bằng cao ốc.
Nhiều ngày qua, không khí TP Hà Nội và TPHCM luôn ở mức “xấu” và “rất xấu” theo ghi nhận của ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trực tuyến IQAir.