Người dân làng Rồng soạn mâm cỗ cúng tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

14/08/2020 - 16:48

PNO - Trưa 14/8 nhiều người dân ở làng Rồng đã soạn sẵn mâm cỗ cùng nhau đến nhà văn hóa làng Rồng tiễn biệt cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

 

Trước đó từ ngày 12/8, thị trấn Thuận An và người dân Làng Rồng đã lập bàn thờ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa làng Rồng thôn An Hải thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) - nơi lưu giữ nhiều ký ức, hình ảnh về ông.
Trước đó, ngày 12/8, thị trấn Thuận An và người dân Làng Rồng đã lập bàn thờ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa làng Rồng (thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) - nơi lưu giữ nhiều ký ức, hình ảnh về ông.

 

Cũng trong trưa 14/8, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến Nhà văn hóa thôn làng Rồng (thuộc tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) dâng hương, tiễn biệt cố Tổng bí thư Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu.
Cũng trong trưa 14/8, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến Nhà văn hóa thôn làng Rồng dâng hương, tiễn biệt cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
Trước đó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Vang và người dân làng Rồng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa làng Rồng.  
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Phú Vang và người dân làng Rồng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa làng Rồng.  

 

Cách đây hơn 20 năm, trong trận lũ lịch sử xảy ra đầu tháng 11/1999, toàn bộ 64 ngôi nhà ở thôn Hải Thành bị sóng dữ cuốn ra biển, 14 người dân thiệt mạng. Lúc đó, trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng, ông Lê Khả Phiêu vào tận nơi chia sẻ, động viên, đồng thời chỉ đạo gấp rút xây dựng 64 ngôi nhà, đặt tên là làng Rồng để bà con bước đầu ổn định cuộc sống.
Cách đây hơn 20 năm, trong trận lũ lịch sử xảy ra đầu tháng 11/1999, toàn bộ 64 ngôi nhà ở thôn Hải Thành bị sóng dữ cuốn ra biển, 14 người dân thiệt mạng. Lúc đó, trên cương vị Tổng bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã vào tận nơi đây để chia sẻ, động viên, đồng thời chỉ đạo gấp rút xây dựng 64 ngôi nhà và đặt tên là làng Rồng để bà con bước đầu ổn định cuộc sống.
Nhà Văn hóa thôn do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dùng lương hưu xây dựng, tặng làng Rồng, là tình cảm đặc biệt mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dành cho người dân nơi đây
Nhà Văn hóa thôn do Bác Lê Khả Phiêu dùng lương hưu xây tặng làng Rồng, đã thể hiện tình cảm đặc biệt mà cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu dành cho người dân nơi đây.
 Người dân làng Rồng suốt cả cuộc đời mang ơn bác Phiêu, một người cha, một vị ân nhân đã
Người dân làng Rồng suốt cả cuộc đời quý mến, mang ơn bác Lê Khả Phiêu, xem bác như một người cha, một vị ân nhân đã "tái sinh" cuộc sống mới cho bà con sau cơn Đại hồng thủy năm 1999.
 
Nhiều năm sau đó, khi đương chức hay đã nghỉ hưu, đồng chí Lê Khả Phiêu không quên tranh thủ về thăm người dân nơi đây
Nhiều năm khi còn đương chức hay đã đến lúc nghỉ hưu, mỗi lần có dịp đi công tác ở Huế hay các tỉnh miền Trung, cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu không lúc nào quên tranh thủ thời gian để về thăm người dân làng Rồng - ngôi làng bác đặt tên với ước nguyện cuộc sống bà con ấm no, đủ đầy.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI