Quốc tang - tiễn biệt, tiếc thương nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

13/08/2020 - 19:16

PNO - Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trọng thể tại TP. Hà Nội, TPHCM và TP. Thanh Hoá.

Tại Hà Nội:

Đoàn Văn phòng Chính phủ vào lễ viếng

Đoàn Ban tuyên giáo Trung ương do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn với gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
 

Đoàn viếng của Bộ công An do Bộ trưởng Bộ Công An dẫn đầu, làm trưởng đoàn vào lễ viếng

Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào lễ viếng

Đoàn Chủ tịch nước vào viếng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn
 

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ lòng thương tiếc tới nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo “xuất sắc, giản dị, gần gũi”:

”Đồng chí Lê Khả Phiêu đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta.
Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin thành kính gởi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng

 

 

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng
 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang tại lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang tại lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

 

Những lời tiễn biệt, chia buồn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi đến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Những lời tiễn biệt, chia buồn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi đến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ:

Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Đúng 8g20 sáng, đoàn ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào lễ viếng.

 

 

 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Những lời tiễn biệt, chia buồn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu:
Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí, đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.
Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh”.
Xin vĩnh biệt người đồng chí, người anh quý mến, mong anh mãi bình an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng.

Không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Các thành viên trong gia đình lặng nhìn di ảnh của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19, tất cả người ra vào làm nhiệm vụ, tham gia lễ viếng đều được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng cồn sát khuẩn.

 

Đúng 6 giờ sáng 14/8, lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14 và 15/8

 

 

 

Trước giờ tổ chức Lễ viếng, lực lượng chức năng đã tiến hành nhiệm vụ, phân luồng, cấm một số tuyến đường gần khu vực Nhà tang lễ.

 

An ninh được siết chặt ngay từ cổng của Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội)

 

Tại TPHCM:

Đại hiện Đoàn Thanh Niên TPHCM vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

Các cơ quan Trung ương Đảng tại phía nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước… do đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn vào lễ viếng. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. 

Đoàn UBND TPHCM do Ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo, cán bộ UBND TPHCM vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

Đoàn UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Đoàn UBND TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đúng 8g40 sáng, đoàn Thành Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TPHCM do Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào lễ viếng. Phía sau là các cơ quan đoàn thể Hội LHPN TP, Công đoàn TP, Liên đoàn Lao động TP... cùng đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

 

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

 

Những lời chia buồn của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

 

Những lời chia buồn của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

 

Bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch UBMT Tổ Quốc TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch UBMT Tổ Quốc TPHCM viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

Bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch UBMT Tổ Quốc TPHCM dâng hương, kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch UBMT Tổ Quốc TPHCM dâng hương, kính viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM (giữa) cùng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (trái) nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP và các lãnh đạo, cán bộ Hội đồng nhân dân thành phố đến viếng tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Từ 7g sáng tất cả việc chuẩn bị, đảm bảo an ninh trật tự cho Quốc tang đã hoàn thành. Một không khí trang nghiêm bao trùm khu vực Dinh Thống Nhất (quận 1).

 

 

 

Tại Thanh Hóa: 

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức long trọng tại Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá do ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Sau khi các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc tỉnh vào viếng, lần lượt các ban ngành đoàn thể, nhân dân dân cũng đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Theo thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 8 giờ ngày 14/8 đến 12 giờ ngày 15/8.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc sinh thời
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc sinh thời

Lễ truy điệu được tổ chức vào 12 giờ 30 ngày 15/8 và Lễ an táng được tổ chức vào lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội.)

Cùng lúc, lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) và tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B (tỉnh Thanh Hóa). Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 14/8 đến 12 giờ ngày 15/8. Lễ Truy điệu bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 ngày 15/7.  

Trước đó, các tỉnh thành cũng đã có thông báo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có dải băng tang màu đen, bằng vải đen buộc, không để cờ bay. Cờ chỉ được kéo đến 2/3 chiều cao của cột cờ, tại vị trí treo cờ hàng ngày. Đồng thời yêu cầu ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Quốc tang.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội, TPHCM và TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) - nơi tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu cũng đã có công văn hướng dẫn người dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Theo đó, mỗi đoàn đi tối đa 8 người, có phân công Trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang, đeo khẩu trang, không bắt tay, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo dải băng viếng tang màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân phiên do Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ Truy điệu chuẩn bị.

An Vũ - Lê Huyền - Tam Nguyên - Tuyết Dân 

 
TIN MỚI