Người bị nhiễm vi rút Nipah sẽ có những triệu chứng gì?

27/01/2026 - 08:40

PNO - Thời gian ủ bệnh của người nhiễm vi rút Nipah thường từ 4 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt, nhức đầu, ho, đau họng và khó thở.

Theo các báo cáo công bố đến cuối tháng 1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 ca nhiễm vi rút Nipah, tập trung tại bang West Bengal. Chính quyền địa phương đã truy vết và cách ly gần 100 trường hợp tiếp xúc gần để khoanh vùng ổ dịch.

Thái Lan đã triển khai sàng lọc y tế tại sân bay đối với hành khách đến từ vùng dịch vi rút Nipah - Ảnh: Thailand Goverment
Thái Lan đã triển khai sàng lọc y tế tại sân bay đối với hành khách đến từ vùng dịch vi rút Nipah - Ảnh: Thailand Goverment

Mặc dù chưa phát hiện ca mắc mới ngoài khu vực này, các cơ quan y tế vẫn duy trì mức cảnh giác cao do vi rút có khả năng lây truyền từ người sang người với tỉ lệ tử vong cao.

Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết đang theo dõi sát tình hình dịch tễ thế giới. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Nipah, tuy nhiên ngành y tế TPHCM đang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống từ sớm.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM duy trì giám sát y tế 24/24 đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố, bao gồm Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và hệ thống cảng hàng hải.

Công tác kiểm soát nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để kịp thời cách ly, xử trí ngay tại cửa khẩu, đặc biệt với người đến từ hoặc đi qua vùng đang có dịch.

Ngành y tế TPHCM cũng tiếp tục tổ chức giám sát các trường hợp trở về từ khu vực có nguy cơ, sẵn sàng các phương án ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết vi rút Nipah là tác nhân lây truyền từ động vật sang người, qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Tại Ấn Độ, đây là đợt bùng phát Nipah thứ tư ở bang Kerala trong vòng 5 năm, lần gần nhất được ghi nhận vào năm 2021.

Trước đó, thế giới từng ghi nhận nhiều đợt dịch Nipah, trong đó Malaysia và Singapore là 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn 1998-1999 với hơn 100 ca tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, bệnh do vi rút Nipah gây ra chưa có vắc xin phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thời gian ủ bệnh thường từ 4 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt, nhức đầu, ho, đau họng và khó thở. Trường hợp nặng có thể tiến triển thành viêm não, rối loạn ý thức và hôn mê trong thời gian ngắn.

Dù các ổ dịch Nipah thường chỉ xảy ra trong phạm vi địa lý hẹp, tỉ lệ tử vong có thể dao động 40%-75% tùy chủng vi rút. Việc gia tăng lây truyền giữa người với người cũng làm gia tăng nguy cơ biến đổi của vi rút.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người vừa trở về từ vùng có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhức đầu trong vòng 3-14 ngày kèm dấu hiệu hô hấp, cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi kịp thời.

Người dân cũng được khuyến nghị rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn nghi nhiễm bệnh, không sử dụng thực phẩm có nguy cơ bị ô nhiễm và hạn chế tiếp xúc với máu, dịch cơ thể của người nghi mắc bệnh.

Nhật Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI