Ngư dân Phú Yên trúng mùa cá ngừ đại dương

25/12/2025 - 14:30

PNO - Thời tiết trên biển thuận lợi, nhiều tàu đi đánh bắt từ sau thời điểm mưa lũ đã trở về cập cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) trúng cá ngừ đại dương, được thương lái mua với giá cao, và thu về trên 200 triệu đồng.

Ngày 25/12, tàu cá mang số hiệu PY90297TS do ông Nguyễn Văn Long làm thuyền trưởng cập cảng Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Tàu cá mang số hiệu PY90297TS do ông Nguyễn Văn Long làm thuyền trưởng cập cảng Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Tàu cá mang số hiệu PY90297TS do ông Nguyễn Văn Long làm thuyền trưởng cập cảng Đông Tác, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Đây là một trong những chiếc tàu đầu tiên đi đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa từ sau mưa lũ lịch sử trở về. Thành quả cho những nỗ lực sau chuyến biển dài ngày là hơn 2 tấn cá ngừ đại dương, được thương lái mua với giá 105.000 đồng/kg.

Ông Long - thuyền trưởng tàu cá - đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo số lượng đánh bắt, nhật ký hành trình với cơ quan chức năng.

Ông Long cho biết: "Tàu rời cảng đi đánh bắt cá ngừ đại dương từ vùng biển Trường Sa hơn 1 tháng. Thời tiết trên biển thuận lợi, không chỉ tàu tôi mà nhiều tàu cùng đánh bắt chung một vùng biển đều trúng cá ngừ đại dương".

Dùng ròng rộc đưa cá ra khỏi hầm chứa cá của tàu câu cá ngừ đại dương- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Dùng ròng rọc đưa cá ra khỏi hầm chứa của tàu câu cá ngừ đại dương. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Trước đó, tàu cá do ông Trình Ngọc Trương - thuyền trưởng - đã cập cảng Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Thành quả cho những nỗ lực sau chuyến biển dài ngày là 35 con cá ngừ đại dương cỡ lớn (mỗi con từ 50 - 80kg).

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.573 tàu cá đang hoạt động; trong đó, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (687 tàu) đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng được thực hiện nghiêm ngặt qua hệ thống truy suất nguồn gốc điện tử thủy sản (eCDT).

Tỉnh cũng đã hoàn thành 101/101 nhiệm vụ được Chính phủ giao liên quan đến chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Công nhân vác cá ngừ đại dương lên bờ cảng- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Công nhân vác cá ngừ đại dương lên bờ cảng. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang duy trì hệ thống quản lý tàu cá tương đối chặt chẽ. Toàn bộ 2.573 tàu cá của tỉnh đã được đăng ký trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; 100% tàu được đánh dấu, mang biển số đúng quy định.

Có những con cá ngừ đại dương cỡ lớn mỗi con cân nặng từ 50 -80kg- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Có những con cá ngừ đại dương cỡ lớn, mỗi con cân nặng từ 50 - 80kg. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Công tác cấp phép khai thác thủy sản tiếp tục được các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, 94,71% số tàu cá đang hoạt động còn hạn giấy phép, tỉ lệ này ở nhóm tàu dài từ 15m trở lên đạt hơn 98,5%.

Việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm trên các tàu cá cũng được duy trì ở mức cao. Hơn 95% tàu cá đã được kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực, 97,53% tàu từ 15m trở lên có chứng nhận an toàn thực phẩm phục vụ bảo quản hải sản sau khai thác.

Cá ngừ đại dương đặt lên bàn đẩy- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Cá ngừ đại dương đặt lên bàn đẩy. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho toàn bộ tàu cá dài từ 15m trở lên. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể nắm bắt và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành trình, mất kết nối khi đang hoạt động trên biển.

Công nhân đưa cá vô nhà xưởng. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Công nhân đưa cá vô nhà xưởng. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Cá ngừ đại dương rửa sạch bốc mang sơ chế ban đầu- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Cá ngừ đại dương được mang đi sơ chế. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

á ngừ đại dương ướp đá lạnh chuẩn bị đưa lên xe đông lạnh- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Cá ngừ đại dương chuẩn bị được đưa lên xe đông lạnh. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI