Nghi vấn thôi miên, lừa bán “hạt thuốc quý” chữa ưng thư

23/07/2025 - 19:54

PNO - Một người bệnh tại Quảng Ninh bị nhóm 4 đối tượng tiếp cận, nghi vấn sử dụng thôi miên để lừa mua một “túi hạt quý” với giá cao.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo bệnh viện tinh vi - ảnh: Đ.T.
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo bệnh viện tinh vi - ảnh: Đ.T.

Tối 23/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí cảnh báo, thời gian gần đây, có nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Mới đây, bệnh viện nhận được phản ánh của người nhà người bệnh điều trị tại Khoa Ung bướu về thủ đoạn lừa đảo mới. Trong lúc đi mua cơm, một người bệnh lớn tuổi đã bị nhóm 4 đối tượng tiếp cận, sử dụng thủ đoạn tâm lý và nghi vấn “thôi miên”, để lừa bán một túi “hạt quý” với giá là 5 triệu đồng.

Cụ thể, nhóm đối tượng gồm 4 phụ nữ tiếp cận nạn nhân, tung tin thuốc quý chữa bệnh ung thư. Nhóm này còn tạo kịch bản cảm động về người thân được cứu sống, rồi nhanh chóng dụ dỗ người bệnh giao tiền.

Nạn nhân sau đó bị choáng váng, mất ý thức tạm thời và chỉ phát hiện mình bị lừa sau khi nhóm đối tượng rời đi.

Trường hợp thứ hai, ngày 14/7, trên địa bàn phường Yên Tử, thành phố Uông Bí đã xảy ra vụ việc một đối tượng giả mạo bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí nhằm tiếp cận một cháu gái tại nhà riêng với mục đích thực hiện hành vi xâm hại. Rất may, cháu bé đã chống cự và thoát thân kịp thời.

Ngay sau đó, Công an phường Yên Tử phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng giả danh bác sĩ bị lực lượng công an bắt giữ - Công an cung cấp
Đối tượng giả danh bác sĩ bị lực lượng công an bắt giữ - ảnh: Công an cung cấp

Trước những vụ lừa đảo trên, bệnh viện cảnh báo người dân, bệnh nhân tuyệt đối không nghe theo lời mời mua thuốc, hạt, sản phẩm “đặc trị” từ người lạ, kể cả khi được “bác sĩ” hoặc “người từng khỏi bệnh” giới thiệu.

“Bác sĩ của bệnh viện không tiếp cận người bệnh ngoài khuôn viên bệnh viện để bán thuốc, tư vấn sản phẩm” - đại diện bệnh viện khẳng định.

Bên cạnh đó, bệnh nhân lưu ý không đưa tiền, thông tin cá nhân, không để người thân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em đi một mình, dễ bị lợi dụng tâm lý hoặc sử dụng thủ đoạn mê. Khi phát hiện hành vi khả nghi, báo ngay cho cơ quan Công an hoặc trực tiếp thông báo với nhân viên y tế, bộ phận bảo vệ của bệnh viện.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI