Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 25/12, các đường bay từ TPHCM, Hà Nội khởi hành ngày 1/1/2026 đi Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang… và chiều ngược lại ngày 4/1/2026 giá vé khá cao, một số khung giờ đẹp gần như “cháy” vé.
Chị Thu An (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, chiều 24/12, khi biết thông tin có thể hoán đổi ngày nghỉ, kéo dài kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, chị lên kế hoạch cho gia đình đi du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, qua khảo sát tại các đại lý vé, giá vé máy bay khứ hồi chặng TPHCM – Đà Lạt đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường.
Trước đó, gia đình chị thường bay Bamboo Airways với giá khứ hồi khung giờ đẹp khoảng 1,8–2 triệu đồng/vé (đã gồm thuế, phí). Riêng ngày 1/1, giá vé chặng này lên tới 1,8 triệu đồng/vé/chiều, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng/vé khứ hồi, buộc gia đình chị phải cân nhắc lại kế hoạch, chuyển sang các điểm đến gần như Vũng Tàu hoặc miền Tây bằng đường bộ.
 |
| Khách di chuyển trên các chuyến bay nội địa qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hồi giữa tháng 12/2025. Ảnh: Chí Hùng |
Anh Hồ Quý Trung (ngụ Hà Nội) cho biết, gia đình 4 người vừa chốt kế hoạch du lịch Phú Quốc (An Giang) trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Giá vé khứ hồi thấp nhất anh được báo của Vietjet Air khoảng 6,2 triệu đồng/khách, khởi hành buổi sáng từ Hà Nội và bay về vào buổi trưa từ Phú Quốc.
Cùng thời điểm này, giá vé khứ hồi của Sun PhuQuoc Airways lên tới 8,4 triệu đồng/khách. “Chỉ riêng tiền vé máy bay cho 4 người lớn đã hơn 33 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn ở, vui chơi” - anh Trung chia sẻ.
Ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ TPHCM ngày 25/12 cho thấy, chặng TPHCM – Phú Quốc khởi hành ngày 1/1 có giá vé thấp nhất từ khoảng 1,2 triệu đồng/vé/chiều, song chủ yếu rơi vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn. Các chuyến bay khung giờ hành chính có giá phổ biến từ 1,6 triệu đồng/vé/chiều.
Trên website Vietnam Airlines, các chuyến khởi hành lúc 8g10, 9g55 và 15g20 được niêm yết ở mức 1,6–1,9 triệu đồng/vé/chiều. Một số hãng khác như Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways có mức giá dao động từ 1–1,2 triệu đồng/vé/chiều.
 |
| Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. Ảnh: Quốc Thái |
Trong khi đó, chặng TPHCM – Đà Lạt được Vietnam Airlines niêm yết ở mức 1,5–1,7 triệu đồng/vé/chiều, chiều ngược lại từ khoảng 2 triệu đồng/vé/chiều; Bamboo Airways có giá khoảng 1,8 triệu đồng/vé/chiều. Riêng chặng Đà Lạt – TPHCM ngày 4/1 gần như đã “cháy” vé từ sớm, chỉ còn một số chuyến của Vietnam Airlines với giá khoảng 2 triệu đồng/vé/chiều, khởi hành lúc 8g25.
Chặng bay “vàng” TPHCM – Hà Nội trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 cũng ghi nhận nhu cầu cao, giá vé thấp nhất khoảng 1,5–1,7 triệu đồng/vé/chiều (tùy hãng) nhưng chủ yếu rơi vào các khung giờ muộn.
Một số chuyến giờ đẹp, nếu bay với Sun PhuQuoc Airways, giá khoảng 3,4 triệu đồng/vé khứ hồi cho hành trình đi ngày 1/1 và về ngày 4/1; Bamboo Airways và Vietnam Airlines dao động 3,6–4,6 triệu đồng/vé khứ hồi. Mức giá tương tự cũng áp dụng cho chặng TPHCM – Vinh, với vé chiều đi từ khoảng 1,8 triệu đồng và vé khứ hồi 3,6–4 triệu đồng, tùy hãng bay.
Quốc Thái