Nghệ An: Vừa khắc phục hậu quả bão Bualoi, vừa ứng phó bão Matmo

04/10/2025 - 17:31

PNO - Bão đi qua, nước lũ cũng dần rút, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An - vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân với tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng ngàn tỉ đồng, nguy cơ tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ giáo viên Trường mầm non Phú Sơn (xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) dọn vệ sinh - Ảnh: Nguyễn Thanh
Các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ giáo viên Trường mầm non Phú Sơn (xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) dọn vệ sinh - Ảnh: Nguyễn Thanh

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng để triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện để hỗ trợ trực tiếp, kịp thời, đúng đối tượng. Quá trình hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, kiên quyết ngăn chặn tình trạng trục lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động huy động tối đa lực lượng tại chỗ cùng với quân đội, công an, thanh niên xung kích hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học, cơ sở y tế, hạ tầng thiết yếu. Đặc biệt, phải bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà, không để người dân cảnh màn trời chiếu đất.

Nhiều tuyến đường ở xã Nga My hư hỏng nặng do sạt lở đất sau bão số 10 - Ảnh: Nguyễn Hạnh
Nhiều tuyến đường ở xã Nga My hư hỏng nặng do sạt lở đất sau bão số 10 - Ảnh: Nguyễn Hạnh

Ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My (tỉnh Nghệ An) - cho biết, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho xã vùng cao này với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 4 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 3 ngôi nhà phải tháo dỡ do sạt lở đất.

Mưa lũ kéo dài cũng đã khiến hạ tầng giao thông ở xã Nga My bị “xé nát”. Trong đó 2 cầu dân sinh và 3 cầu tạm bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện 2 bản Na Kho và Na Ngân vẫn đang bị chia cắt do đường bị sạt lở, chỉ có thể đi bộ vào.

“Hiện xã đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vừa rà soát những khu vực, hộ dân có nguy cơ sạt lở đất để lên phương án di dời khi có mưa lớn trong những ngày tới. Xã cũng đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu để giảm thiệt hại khi mưa lớn” - ông Kha nói.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã làm 4 người chết, 14 người bị thương; sập hoàn toàn 74 ngôi nhà, hư hỏng nặng 1.560 nhà và hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái.

Người dân xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An quét dọn, đẩy bùn đất trên đường làng khi nước lũ rút - Ảnh: Phan Ngọc
Người dân xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An quét dọn, đẩy bùn đất trên đường làng khi nước lũ rút - Ảnh: Phan Ngọc

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, ảnh hưởng của bão số 10 trong các ngày 28 - 30/9 đã gây mưa to đến rất to, khiến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều tuyến quốc lộ quan trọng như 16, 7, 48, 48C, 48D, 48E và 46 xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy, xói lở nền, mặt đường, cầu cống hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo tính toán sơ bộ, nhu cầu kinh phí để xử lý bước 1, khôi phục tạm thời giao thông trên các tuyến quốc lộ là khoảng 132 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI