Nghệ An siết chặt bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và đa dạng sinh học

20/12/2025 - 15:45

PNO - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia các hoạt động săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật; không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Việc mua chim để phóng sinh được xác định là hành vi tiếp tay cho nạn săn, bẫy chim hoang dã.

Bẫy chim trời bằng nhựa và chim giả thường được giăng trên những cánh đồng ở tỉnh Nghệ An trong mùa chim di cư
Bẫy chim trời bằng nhựa và chim giả thường được giăng trên những cánh đồng ở tỉnh Nghệ An trong mùa chim di cư

UBND các phường, xã và các sở ngành liên quan được giao tăng cường phối hợp liên ngành, nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát, thống kê, thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi -kinh doanh động vật hoang dã, chợ dân sinh, tuyến vận chuyển trọng điểm.

Lực lượng Kiểm lâm, Kiểm ngư, Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, chim di cư; đồng thời chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã, tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động nuôi, trồng, buôn bán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép cho cơ quan chức năng.

Trong thời gian qua, các ngành chức năng tại Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, xử lý các vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đàn chim di cư, bảo vệ sự đa dạng sinh học trên địa bàn.

Trong tháng Mười một qua, lực lượng chức năng đã tổ chức 63 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện 13 vụ vi phạm, trong đó có 6 vụ xác định được đối tượng. Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy gần 2.400 cọc tre, nứa; gần 21.500m lưới bẫy chim; hơn 1.000 con cò bằng xốp; 10kg que nhựa; tháo dỡ 13 lán trại canh bẫy chim…

Dựng lán đặt bẫy chim trời mùa di cư ở tỉnh Hà Tĩnh
Dựng lán đặt bẫy chim trời mùa di cư ở tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 13 vụ với 16 đối tượng sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép; xử lý 8 cơ sở có hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép động vật rừng (chim trời). Cùng với đó, Công an các phường, xã phối hợp với Kiểm lâm và các ngành chức năng thu hồi, tiêu hủy 16.047m lưới bẫy chim, 2.568 chim giả, 10.380 que dính nhựa; phá dỡ 6 lán trại dùng để canh trực bẫy chim; thu giữ 23 bộ phát tín hiệu dẫn dụ chim…

Thời gian tới, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Không săn bắt, không tiêu thụ, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, chung tay gìn giữ môi trường sinh thái.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI