Nghệ An: Hàng trăm F0 đang điều trị cạnh biển không phải di dời

11/09/2021 - 09:51

PNO - Hàng trăm ca bệnh COVID-19 ở 3 bệnh viện dã chiến được đặt cạnh bãi biển ở Nghệ An là những khách sạn kiên cố, có cơ sở vật chất đầy đủ nên không phải di dời bệnh nhân đi tránh bão số 5.

Sáng 11/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, địa phương này không ghi nhận ca dương tính với SASR-CoV-2. Đến nay, địa phương này đã ghi nhận 1.776 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 10 bệnh nhân tử vong, 1.044 bệnh nhân được điều trị khỏi, số còn lại hiện đang được điều trị tại các bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến số 4 Nghệ An, 1 trong 3 bệnh viện dã chiến được đặt tại thị xã Cửa Lò
Bệnh viện dã chiến số 4 Nghệ An, 1 trong 3 bệnh viện dã chiến được đặt tại thị xã Cửa Lò

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, gần nửa số bệnh nhân COVID-19 của Nghệ An hiện đang được điều trị tại 3 bệnh viện dã chiến đặt tại bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Những bệnh viện này đều được trưng dụng cơ sở vật chất của các khách sạn, nhà khách ở thị xã Cửa Lò.

“Các bệnh viện dã chiến này đều là những khách sạn có cơ sở hạ tầng kiên cố, nên không cần thiết phải di dời đi nơi khác để tránh bão” - ông Chỉnh nói.

Thị xã Cửa Lò là một trong 7 địa phương của tỉnh Nghệ An đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Dịch bùng phát nên hàng quán, khu vui chơi, giải trí phải đóng cửa, bạt phủ kín.

Ngư dân thị xã Cửa Lò được cho phép ra ngoài để neo đậu, che chắn tàu thuyền tránh bão
Ngư dân thị xã Cửa Lò được cho phép ra ngoài để neo đậu, che chắn tàu thuyền tránh bão
thuyền đánh cá nhỏ được ngư dân che chắn chắc chắn
Thuyền đánh cá nhỏ được ngư dân che chắn kỹ lưỡng

Hàng trăm hộ kinh doanh ăn uống dọc bãi biển Cửa Lò đóng quán vì dịch suốt nhiều tháng qua, tuy nhiên, trước khi bão số 5 có thể đổ bộ, chủ các nhà hàng đã chằng chéo, dùng bao cát để hạn chế thiệt hại.

“Năm nay buôn bán đã phải dừng vì dịch bệnh, nay thiên tai, bão lũ khiến các hộ kinh doanh khổ thêm khổ. Dù bão không trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An, nhưng chúng tôi vẫn phải chằng chéo chắc chắn để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại thêm nữa” - chị Phương (chủ nhà hàng ở biển Cửa Lò) nói.

Hàng quán dọc bãi biển Cửa Lò được người dân che chắn cẩn thận dù đã bỏ trống nhiều tháng qua
Hàng quán dọc bãi biển Cửa Lò được người dân che chắn cẩn thận dù đã bỏ trống nhiều tháng qua
Nông dân các vùng chuyên canh rau ở Nghệ An thu hoạch rau màu chạy bão
Nông dân các vùng chuyên canh rau ở Nghệ An thu hoạch rau màu chạy bão

Ông Võ Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, do đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nên hầu hết thuyền đánh cá của ngư dân trên địa bàn đều đang dừng hoạt động, neo đậu tại bến từ trước. Địa phương này cũng đã lên kịch bản di dời hàng ngàn người dân khi có diễn biến bất thường của mưa lũ.

“Những người cần thiết phải ra ngoài để che chắn tàu thuyền, lồng bè nuôi hải sản... tránh bão chỉ cần thông báo với chính quyền địa phương sẽ được tạo điều kiện để ra ngoài” - ông Hùng nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI