Nghệ An dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa, dừng các lễ hội

08/02/2021 - 12:27

PNO - Nghệ An vừa có văn bản tạm dừng chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

 

Các lễ hội đầu năm ở Nghệ An được yêu cầu tạm dừng cho đến khi có thông báo mới
Các lễ hội đầu năm ở Nghệ An được yêu cầu tạm dừng cho đến khi có thông báo mới

Sáng 8/2, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc dừng các hoạt động chào đón năm mới.

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Đêm hội giao thừa” và hoạt động bắn pháo hoa chào đón năm mới tại TP. Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa sẽ không diễn ra theo kế hoạch trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trước đó, Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An cũng đã có văn bản gửi 21 huyện, thành phố và thị xã đề nghị tạm ngừng hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Nghệ An có 29 lễ hội, gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa xuân (tháng 1 - 3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người, Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị tạm ngừng hoạt động lễ hội cho đến khi có thông báo mới.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI