Nên tích hợp kiến thức STEM, kỹ năng sống... vào tiết chính khóa

13/01/2026 - 06:16

PNO - Giáo viên có thể tích hợp các kiến thức STEM, AI, kỹ năng sống... vào trong giờ dạy chính khóa để học sinh không phải đóng tiền học môn liên kết.

Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng và mới mẻ của học sinh, nhiều cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa thông qua các chương trình “dạy học liên kết”.

Không thể phủ nhận, các đơn vị này có vai trò nhất định trong việc đưa công nghệ, giáo trình quốc tế, phương pháp giảng dạy hiện đại vào nhà trường. Nhờ đó, học sinh được tiếp cận STEM, AI, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học… một cách hiện đại hơn.

Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phụ huynh phải bỏ tiền ra để con em được học các nội dung ngoài chương trình. Số tiền có thể dao động từ vài trăm đến vài triệu mỗi tháng, tùy theo cấp học và số lượng môn học. Đây là con số không nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn, đặc biệt là với những gia đình đông con.

Học sinh tiểu học TPHCM tập võ sau giờ học
Học sinh tiểu học TPHCM tập võ sau giờ học

Vậy tại sao các trường học không tận dụng phương thức dạy học tích hợp - một phương pháp đã được Bộ GD-ĐT chỉ đạo, các Sở GD-ĐT triển khai trong nhiều năm nay. Nghĩa là, trong các tiết học chính khóa, giáo viên sẽ lồng ghép linh hoạt các nội dung về STEM, AI, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học… cho học sinh.

Trên thực tế, nhiều trường học tại TPHCM đã có những tiết học như thế này. Học sinh được học toán, tiếng Việt, tiếng Anh... thông qua các hoạt động STEM, các ứng dụng AI. Học sinh được rèn kỹ năng sống, điều chỉnh cảm xúc... thông qua những câu chuyện trong sách giáo khoa.

Trong các dịp lễ hội, học sinh cùng giáo viên trang trí không gian, làm vật liệu tái chế, trồng cây xanh… Thông qua đó, các em học được các kiến thức về khoa học, kỹ năng về nghệ thuật, văn hóa.

Ngoài giờ học, trường mở thêm các tiết học câu lạc bộ văn nghệ, võ thuật, bóng đá, tiếng Anh, đọc sách… Những học sinh có cha mẹ đón trễ có thể cùng nhau vui chơi, giao tiếp một cách hiệu quả và an toàn.

Với mô hình này, mọi học sinh đều được tiếp cận các phương thức giáo dục hiện đại như nhau, không phân biệt điều kiện kinh tế gia đình. Khi đó, lớp học không còn cảnh “ai đóng tiền thì được học, ai không đóng thì ngồi lại”, vô tình tạo ra những khoảng cách tâm lý không đáng có.

Đồng thời, các em cũng không phải “chạy sô” giữa quá nhiều môn học, có thêm thời gian nghỉ ngơi, ôn luyện kiến thức, làm bài tập ngay tại lớp. Sau 2 buổi học, các con về nhà chỉ ăn uống, giải trí, chơi cùng cha mẹ rồi nghỉ ngơi.

Chưa kể, khi giáo viên trực tiếp giảng dạy các nội dung tích hợp, vị thế người thầy sẽ được khẳng định rõ hơn. Điều này cũng thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong đội ngũ giáo viên.

Đổi mới giáo dục là cần thiết. Nhưng đổi mới thế nào để đúng chủ trương, đúng tinh thần công bằng, giảm áp lực và đặt học sinh vào vị trí trung tâm mới là điều phụ huynh mong mỏi.

Huỳnh Thy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI