Việt Nam tăng tốc hội nhập đại học tại APAIE

27/02/2026 - 10:13

PNO - Từ ngày 23 - 27/2, Việt Nam tổ chức Triển lãm giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại APAIE 2026 - hội nghị và triển lãm giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách gian hàng cấp quốc gia, thay vì các trường tham dự riêng lẻ như trước. Sự kiện quy tụ khoảng 3.000 nhà lãnh đạo giáo dục đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam do Bộ GD-ĐT chủ trì, với sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu.

Đoàn Việt Nam trước Gian hàng quốc gia (Vietnam Pavilion) tại APAIE. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Đoàn Việt Nam trước Gian hàng quốc gia (Vietnam Pavilion) tại APAIE - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Việc vận hành Vietnam Pavilion thể hiện sự hiện diện chính thức, bài bản của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ khu vực, trong bối cảnh giáo dục đại học đã có bước phát triển mạnh, sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại APAIE 2026, đoàn Việt Nam tập trung vào các nhóm hoạt động: tham gia hội thảo chuyên sâu, giới thiệu chính sách mới về thu hút đầu tư và thành lập phân hiệu đại học. Kết nối song phương để ký kết hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu. Vận hành Vietnam Pavilion nhằm quảng bá trực tiếp tới hàng ngàn đại biểu quốc tế.

Các lĩnh vực ưu tiên được nhấn mạnh gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng xanh, công nghệ sinh học và đường sắt tốc độ cao. Riêng Đại học Kinh tế TPHCM đã làm việc với các đối tác từ Singapore, Mỹ, Canada, Đức, Romania… về chương trình thực tập quốc tế, trao đổi sinh viên, đào tạo song bằng và hợp tác nghiên cứu.

Ông Venky Shankararaman - Chủ tịch APAIE - đánh giá đoàn Việt Nam có số lượng đại diện đông nhất từ trước đến nay và cho rằng nhiều quốc gia trong khu vực đang quan tâm tăng cường hợp tác với các trường đại học Việt Nam.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xuất hiện với tư thế quốc gia tại APAIE 2026 không chỉ nhằm nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam, mà còn thể hiện quyết tâm chủ động hội nhập sâu vào không gian giáo dục toàn cầu, hướng tới xây dựng nước ta trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới trong khu vực.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI