Nên quy hoạch, xây dựng khu Bình Quới - Thanh Đa thế nào?

26/01/2026 - 07:01

PNO - UBND TPHCM vừa công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án trên 50.000 tỉ đồng. Động thái này mở ra hy vọng về việc tái khởi động một dự án đô thị quy mô lớn bị “treo” hàng chục năm qua.

UBND TPHCM đã công khai thông tin về dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược - ẢNH: ANH TÚ
UBND TPHCM đã công khai thông tin về dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược - Ảnh: Anh Tú

Chú trọng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - chuyên gia xã hội học và phát triển đô thị - cho rằng, để Bình Quới - Thanh Đa trở thành đô thị sinh thái đúng nghĩa, yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên cần được đặt lên hàng đầu. Có địa hình thấp, nhiều sông rạch nên nếu quy hoạch thiếu thận trọng, bán đảo này rất dễ bị ngập nước.

Theo ông, không nên xây dựng bờ kè dày đặc bởi điều này có thể phá vỡ sự cân bằng sinh thái. Thay vào đó, cần chừa những không gian cho nước tự nhiên tràn vào, hình thành các công viên ngập nước, kết hợp kè cứng ở những vị trí cần thiết để vừa bảo vệ dân cư, vừa giữ môi trường tự nhiên. Hiện tại, khu Bình Quới - Thanh Đa chỉ có 1 trục đường kết nối với bên ngoài, dễ gây ùn tắc giao thông khi dân số tăng. Do đó, cần phải mở thêm các cầu, các tuyến đường liên thông với xa lộ Hà Nội và đường Phạm Văn Đồng nhằm phòng chống ùn tắc, đảm bảo khả năng kết nối và phát triển lâu dài.

Cũng theo ông, cùng với việc đầu tư hạ tầng, chính quyền và nhà đầu tư cần xây dựng cơ chế bồi thường, tái định cư hợp lý, đảm bảo sinh kế cho người dân sau khi di dời. Việc lựa chọn mô hình nhà ở cao tầng hay thấp tầng cũng cần được cân nhắc kỹ, đi kèm với việc tăng tỉ lệ mảng xanh để Bình Quới - Thanh Đa thực sự trở thành “lá phổi xanh” của TPHCM, là không gian sinh hoạt, vui chơi và nghỉ ngơi của người dân.

Chính quyền và nhà đầu tư nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế về xử lý nước thải, rác thải, giao thông và thoát nước, đa dạng hóa việc sử dụng đất, kiểm soát quy mô dân số và giữ cân bằng hệ sinh thái.

Người dân 2 bên đường Bình Quới đắp bao cát ngăn nước sông tràn vào nhà khi có triều cường - ẢNH: THANH TÂM
Người dân 2 bên đường Bình Quới đắp bao cát ngăn nước sông tràn vào nhà khi có triều cường - Ảnh: Thanh Tâm

Không nên "quy hoạch trước, tìm nhà đầu tư sau"

Từ kinh nghiệm thực tiễn, tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, chính quyền TPHCM cần nhìn lại bài học thành công của khu đô thị Phú Mỹ Hưng - một mô hình hợp tác công tư tiêu biểu được triển khai từ thời kỳ đầu đổi mới.

Thành công của Phú Mỹ Hưng đến từ việc có nhà đầu tư chiến lược thực sự với vai trò, trách nhiệm và cam kết rõ ràng ngay từ đầu. Trong mô hình này, Nhà nước góp quỹ đất và giữ vai trò quản lý, định hướng chính sách, còn nhà đầu tư đóng vai trò chủ đạo về vốn, kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị dài hạn.

Theo ông, sự khác biệt căn bản giữa khu Phú Mỹ Hưng với khu Bình Quới - Thanh Đa hay Thủ Thiêm không nằm ở quy mô mà ở trình tự triển khai. Phú Mỹ Hưng có nhà đầu tư chiến lược trước, sau đó mới tổ chức lập quy hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ngược lại, nhiều dự án hiện nay lại có quy hoạch trước, sau đó mới tìm nhà đầu tư, khiến quy hoạch thiếu tính khả thi về mặt kinh tế và không tạo được sự đồng hành lâu dài của nhà đầu tư. Cách làm này đẩy các đối tác có tiềm lực và nhu cầu thực sự vào thế bị động, nên họ sẽ không hào hứng đầu tư.

Với những phân tích trên, ông Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, chính quyền TPHCM cần thay đổi cách tiếp cận. Trên cơ sở Nghị quyết 260, trước mắt, chính quyền thành phố chỉ nên quy hoạch mang tính định hướng (quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000), sau đó lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Khi có nhà đầu tư đủ năng lực tài chính và cam kết dài hạn, chính quyền thành phố mới cùng đối tác triển khai quy hoạch chi tiết 1/500, xây dựng hạ tầng và tổ chức phát triển dự án. Nhà đầu tư chiến lược không chỉ tham gia lập quy hoạch mà còn phải đủ khả năng xây dựng, quản lý và vận hành toàn bộ khu đô thị trong dài hạn.

Về tầm nhìn phát triển, ông cho rằng, cần đặt khu Bình Quới - Thanh Đa trong tổng thể không gian đô thị 2 bờ sông Sài Gòn, đặc biệt là mối liên kết với khu Trường Thọ ở bờ đông. Trong tương lai, nếu di dời cảng container Trường Thọ, khu vực này có thể phát triển thành khu đô thị cao tầng, đóng vai trò trung tâm mới, trong khi Bình Quới - Thanh Đa sẽ là khu đô thị sinh thái, văn hóa và dịch vụ ven sông.

Sự kết nối bằng đường bộ, đường thủy và metro sẽ tạo nên cấu trúc đô thị hoàn chỉnh, trong đó các khu quanh nhà ga trở thành động lực phát triển nếu áp dụng mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Theo ông, cần dành phần lớn diện tích khu Bình Quới - Thanh Đa cho không gian xanh đa chức năng, gồm công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, du lịch, giải trí.

Do không được phép xây dựng, người dân ở bán đảo Thanh Đa rất chật vật trong việc đối phó với triều cường, bảo vệ tài sản - ẢNH: THANH TÂM
Do không được phép xây dựng, người dân ở bán đảo Thanh Đa rất chật vật trong việc đối phó với triều cường, bảo vệ tài sản - Ảnh: Thanh Tâm

Theo UBND TPHCM, việc công khai thông tin về dự án xây khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là nhằm tạo điều kiện để các nhà đầu tư có năng lực tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất phương án triển khai dự án. Nếu chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện, UBND thành phố sẽ xem xét lựa chọn; nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố sẽ ban hành bộ tiêu chí chấm điểm và thành lập hội đồng xét duyệt, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Nghị quyết 260 giúp giải quyết sớm nhiều dự án “treo”

Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM) là bước đi cần thiết nhằm “giải những bài toán khó” của TPHCM trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt là thực hiện các dự án đô thị quy mô lớn bị đình trệ nhiều năm. Bình Quới - Thanh Đa chỉ là một ví dụ điển hình về dự án “treo”, bên cạnh hàng loạt dự án “treo” hoặc triển khai chậm, như khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (khoảng 6.000ha), khu đô thị cảng Hiệp Phước (hơn 3.900ha), khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Theo ông, Nghị quyết 260 đã gỡ được những điểm nghẽn cốt lõi từng khiến nhiều dự án không thể triển khai. Nghị quyết này đã cùng lúc tháo gỡ 3 nút thắt lớn: bổ sung cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhanh và hiệu quả hơn; đưa ra định hướng cụ thể để xử lý các vấn đề phức tạp về đất đai, quy hoạch; trao cho chính quyền TPHCM quyền chủ động lớn hơn trong việc tổ chức, triển khai dự án.

Nghị quyết này mở ra cơ hội khơi thông cho hàng loạt dự án đô thị bị ách tắc nhiều năm qua. Nếu vận dụng Nghị quyết 260 đúng cách, kết hợp với những bài học từ dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chính quyền TPHCM có cơ sở để sớm triển khai dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa và nhiều dự án “treo” khác.

Một góc bán đảo Thanh Đa - nơi chính quyền TPHCM đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội - ẢNH: THANH TÂM
Một góc bán đảo Thanh Đa - nơi chính quyền TPHCM đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội - Ảnh: Thanh Tâm

Trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai khiến dân trong vùng này sống chung với quy hoạch “treo” hơn 30 năm qua. Trên bán đảo có diện tích gần 427ha, hàng ngàn hộ dân phải sống trong cảnh hạ tầng xuống cấp, nhà cửa không được sửa chữa, xây mới, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình, Sở Xây dựng TPHCM - cho biết, UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Khu đô thị này được định hướng có quy mô dân số khoảng 54.000 người, là không gian sống hiện đại, kết hợp giữa đô thị và thiên nhiên.

Theo quy hoạch, Bình Quới - Thanh Đa sẽ là trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, là khu đô thị du lịch sinh thái hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn liền với hệ thống cảnh quan tự nhiên và không gian mở ven sông. Khu này sẽ gồm nhà ở, trụ sở cơ quan hành chính, văn phòng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn hóa và du lịch ven sông, hình thành nên một cộng đồng dân cư năng động, kết nối hài hòa giữa sinh hoạt đô thị và môi trường sinh thái đặc trưng của vùng bán đảo.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI