4 nhóm bệnh phổ biến
Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Nguyên Khôi - Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) - cho biết, trong giai đoạn nắng nóng hiện nay, trẻ đến khám thường mắc 1 trong 4 nhóm bệnh phổ biến: tiêu hóa, hô hấp, da liễu và các bệnh truyền nhiễm.
Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt trẻ đến khám, độ tuổi 2-5 chiếm đa số. Trong đó, viêm hô hấp cấp chiếm hơn 50%, các bệnh còn lại chủ yếu là tiêu hóa, da, bệnh lây nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu…
 |
| Bác sĩ Trần Nguyên Khôi thăm khám cho bệnh nhi |
Ngồi chờ đến lượt cháu gái vào khám bệnh, bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ở TPHCM) chia sẻ, mấy ngày trước, sau khi được ông ngoại chở đi chơi về, bé than đau bụng rồi nôn ói. Do bé và ông ngoại có ăn cá viên chiên ở trước khu vui chơi, nghĩ cháu ăn không tiêu nên bà cho bé uống trà gừng.
“Qua hôm sau, bé đang học thì cô giáo gọi điện thoại nói bé đau bụng nhiều, nóng sốt, tiêu chảy, gia đình đến rước về. Từ lúc đó, cháu tôi cứ bị đau quặn bụng, ói khan, tay chân bủn rủn nên gia đình đưa đi khám” - bà Hồng nói.
Tại bệnh viện, bé liên tục than đau bụng, ấn bụng đau nhiều, mất nước nhẹ. Bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn tiêu hóa, rối loạn điện giải, tiêu chảy nhiều nên chỉ định nhập viện theo dõi.
Mấy ngày qua, bé N.T.T. (4 tuổi) sốt cao, ho liên tục. Chị Trần Kim Uyên (32 tuổi, mẹ của bé) ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho bé uống. Ban đầu, bé có hạ sốt, nhưng 2 ngày tiếp theo sốt gần 39 độ C. Sau đó, bé quấy khóc, bỏ ăn nên mẹ đưa bé đi khám. Chị Uyên cho biết do cả tuần qua thời tiết quá nóng, nên gia đình thường xuyên bật máy lạnh.
“Có lần, cha rước bé đi học về, trời nóng, bé đổ nhiều mồ hôi. Thấy vậy, tôi cho con đi tắm rồi vào phòng máy lạnh vì nghĩ để bé lấy lại sức. Lúc vô phòng, con có nói lạnh quá, nên tôi tăng nhiệt độ. Tối đó, con bắt đầu ho, khò khè. Vài ngày sau, bé nóng sốt, biếng ăn, ho đàm nhiều. Theo dõi được thêm 1 ngày thì cô giáo gọi điện thoại kêu gia đình chở bé về vì con thở mệt, li bì” - chị Uyên xót xa.
Bé được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên có thể do thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường nóng bên ngoài và phòng lạnh. Bác sĩ cho biết trong thời điểm nắng nóng, nhiều trẻ đi học hoặc vui chơi ngoài trời, sau đó vào phòng lạnh khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ mắc bệnh hô hấp như viêm họng, viêm mũi hoặc viêm phế quản.
Nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm
Theo bác sĩ Trần Nguyên Khôi, mùa nắng nóng, thực phẩm để ở nhiệt độ thường rất dễ ôi thiu, làm trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.
Việc ra vào giữa môi trường nắng nóng, và phòng máy lạnh tại trường học khiến cơ thể trẻ khó thích nghi, dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên (cảm cúm, viêm họng, viêm mũi họng, viêm hầu họng…), viêm đường hô hấp dưới (viêm phế quản, viêm phế quản phổi, viêm phổi…). Thời tiết nóng cũng khiến trẻ ra nhiều mồ hôi, da khô, nếu không uống đủ nước và giữ vệ sinh tốt có thể bị viêm da, dị ứng da, chốc ghẻ…
Để phòng bệnh, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng gắt. Nếu phải ra ngoài, cần che chắn kỹ và cho trẻ uống đủ nước. Đối với trường học và gia đình có sử dụng máy lạnh, cần điều chỉnh nhiệt độ trong phòng không chênh lệch quá 10 độ C so với bên ngoài. Trẻ nên được lau khô mồ hôi trước khi vào phòng máy lạnh và hạn chế chạy ra vào liên tục giữa 2 môi trường nhiệt độ khác nhau. Các hoạt động thể dục, ngoại khóa nên bố trí vào khung giờ nắng dịu, khoảng 9-10 giờ sáng.
Đặc biệt, thời điểm nắng nóng buổi sáng trưa, mưa vào buổi chiều sẽ tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu… bùng phát. Bác sĩ Trần Nguyên Khôi nhấn mạnh: “Giai đoạn này, nhóm trẻ nhỏ dễ mắc bệnh nhất, do trẻ đi học thường xuyên tiếp xúc, vui chơi cùng bạn bè, dùng chung đồ chơi, tiếp xúc gần với trẻ bị bệnh, từ đó lây nhiễm. Vì vậy, phụ huynh và nhà trường cần hết sức lưu ý hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân. Phụ huynh nên cho bé nghỉ học khi bệnh để tránh lây lan và đến bác sĩ khám sớm nhất có thể”.
Phụ huynh cũng nên hướng dẫn con che miệng khi ho hoặc hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay nhanh. Tập cho con thói quen đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tránh đến nơi đông người để hạn chế lây lan bệnh; tránh nơi nhiều khói thuốc lá, môi trường nhiều bụi bẩn.
Trẻ cần được ăn chín, uống sạch; ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước. Cho trẻ nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ đủ giấc, học tập và vui chơi hợp lý. Quan trọng, cha mẹ hãy cho con tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ngừa bệnh truyền nhiễm, sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.
Thời gian tới, nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa xen kẽ nắng nóng, số trẻ mắc bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết… có thể sẽ gia tăng. Do đó, phụ huynh không nên xem bệnh liên quan đường hô hấp là bệnh thông thường.
Không tự ý điều trị theo hướng dẫn trên mạng xã hội Trẻ con mắc bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ thường ít có khả năng bày tỏ sự khó chịu, mệt mỏi của mình. Nhiều phụ huynh do quá quen thuộc với bệnh nên dần lơ là, nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc vài ngày trẻ sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, có tình trạng cha mẹ lên mạng xã hội hỏi bệnh rồi tự ý điều trị cho con rất nguy hiểm. Theo các bác sĩ, khi trẻ có dấu hiệu bệnh, cha mẹ cần theo dõi sát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý điều trị cho con, không nghe theo các hướng dẫn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Tự ý điều trị làm cho trẻ có nguy cơ diễn tiến bệnh nặng hơn, làm chậm trễ “thời gian vàng” điều trị. Chưa kể đến uống thuốc, thực phẩm chức năng, hoặc các bài thuốc dân gian truyền miệng dễ làm trẻ kháng thuốc, dị ứng thuốc… Tốt nhất, nếu trẻ sốt cao nhiều ngày không hạ, có biểu hiện đuối sức, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được khám, điều trị. |
Phạm An