Nạn nhân vụ ‘nửa đêm, lẻn vào đâm cả gia đình’ đang chuẩn bị thi HS giỏi tỉnh

21/01/2015 - 15:15

PNO - PNO – Trưa 21/1, bà Phan Thị Mão, nạn nhân vụ “Nửa đêm, lẻn vào đâm cả gia đình làm 2 cha con thiệt mạng” đã dần phục hồi sức khỏe và được chuyển tới Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 tiếp tục điều trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nan nhan vu ‘nua dem, len vao dam ca gia dinh’ dang chuan bi thi HS gioi tinh

Bà Mão được chuyển từ Bệnh viện Quân y 211 xuống Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15.

Đại tá - bác sĩ Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm chính trị khoa Ngoại chung B3 Bệnh viện Quân y 211 cho biết: bệnh nhân Phan Thị Mão nhập viện lúc 2 giờ 45 phút ngày 21/1, trên người có tới 11 vết thương do bị đâm chém.

Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân Mão đã ổn định nhưng bị sốc về tinh thần. Sau khi được cấp cứu, sức khỏe dần phục hồi, bênh nhân Mão đã được chuyển tới Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 tiếp tục điều trị và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trưa cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Văn Cường và cháu Nguyễn Thị Thủy được đặt nằm cạnh nhau trong chiếc xe tải để đưa về gia đình chuẩn bị tang lễ.

Nan nhan vu ‘nua dem, len vao dam ca gia dinh’ dang chuan bi thi HS gioi tinh

Đoàn xe đưa thi thể ông Cường và cháu Thủy về nhà.

Được biết, ông Cường là công nhân của Công ty 74 - Binh đoàn 15, mới nghỉ hưu gần đây. Bà Mão hiện đang là Chủ tịch Hội phụ nữ của Công ty 74. Cháu Thủy là con gái duy nhất đang học lớp 12C1 tại Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Cháu Thủy là học sinh giỏi suốt 12 năm liền và đang nằm trong đội tuyển của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, gia đình ông Cường rất hòa đồng, tốt bụng, từ trước tới giờ không có mâu thuẫn với ai.

Trước đó, như Phunuonline.com.vn đã đưa tin, Công an huyện Đức Cơ đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra một vụ án mạng làm ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, con gái ông Cường) tử vong. Bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) bị thương khá nặng và cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) bị thương nhẹ.

HOÀNG VI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI