Nạn nhân thứ hai trong vụ hai mẹ con bỏng xăng đã qua đời

31/10/2013 - 22:45

PNO - PNO - Chiều 31/10, ông Phan Đình Hải - Giám đốc Nông trường cao su Bãi Lau, thuộc Công ty CP cao su Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: “Nạn nhân Lương Thị Dung (SN 1989, trú thôn 3, xã Moray, huyện Sa Thầy, Kon Tum, công nhân cùa nông trường) đã tử vong...

Trước đó, vào chiều tối ngày 29/10, hàng xóm phát hiện một ngọn lửa lớn bùng phát trong bếp nhà chị Dung khi chị và con gái là Hoàng Thị Kiều Trâm (SN 2012) đang ở trong đó. Lập tức, mọi người đập cửa lao vào cứu hai mẹ con nạn nhân, khi ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội do can xăng bên cạnh đổ ra.

Cháu Trâm đã tử vong trên đường đi cấp cứu và đã được an táng. Riêng chị Dung bị bỏng nặng toàn thân (80%), được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai rồi chuyển xuống BVĐK Quy Nhơn, nhưng không qua khỏi.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của hai mẹ con nạn nhân.

HOÀNG THANH NHÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI