Năm 2020, TPHCM đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

11/03/2020 - 21:18

PNO - Năm 2020, TPHCM sẽ đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chiều 11/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị
Bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại hội nghị

Triển khai đợt phát động, bà Triệu Lệ Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu, nội dung thi đua phải thiết thực trên tinh thần chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sự sáng tạo của cán bộ Mặt trận các cấp, các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chăm lo đời sống nhân dân thành phố.

Ông
Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: “Các tổ chức, thành viên của Mặt trận quận, huyện, phường, xã phải phối hợp tốt và chặt chẽ để triển khai thực hiện. Phải xác định các công việc cụ thể, tiến độ, cách làm, mô hình, phân công cho phù hợp và cần tập trung phân bố các mô hình phù hợp theo từng điểm mạnh, lợi thế của từng khu phố".

Để tích cực phòng chống dịch COVID-19, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang khi tiến hành hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị mang khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19

Ba nội dung quan trọng trong hệ thống mặt trận các cấp của thành phố

1. Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/ 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không  xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; hoàn thành các chỉ tiêu tỉ lệ phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra kênh rạch” đến 30/4/2020 đạt 50%; đến ngày 30/7/2020 đạt 70% và đến ngày 23/9/2020 ít nhất đạt 90%.

Mỗi quận, huyện có ít nhất một mô hình “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh, thân thiện” theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân thành phố (được công nhận trước tháng 9/2020).

2. Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; góp phần giảm tỉ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép hàng tháng so với 6 tháng đầu năm 2019: tháng 4/ 2020 giảm 50%; tháng 7/2020 giảm 65%; tháng 9/2020 giảm 75%.

3. Triển khai các hoạt động của chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI