Năm 2020, có 6,1 tỷ USD kiều hối gửi về TPHCM

18/03/2021 - 18:13

PNO - Năm 2020, lượng kiều hối gửi về TPHCM đạt 6,1 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2019. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và bà con kiều bào tiếp tục có những đóng góp quan trọng cùng TPHCM thực hiện thành công “mục tiêu kép”, đẩy lùi dịch COVID-19 và đạt kết quả đáng khích lệ về kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2020.

Đó là những thông tin ghi nhận được tại Hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức vào ngày 18/3.

Hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 2020.
Hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 2020

Năm 2020, dù một số chương trình, hoạt động công tác bị hoãn, hủy do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã làm tốt vai trò cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa hướng về cội nguồn, gắn bó mật thiết với gia đình, quê hương.

Ghi nhận những đóng góp của bà con kiều bào, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức mong rằng trong năm 2021, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TP tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến doanh nhân, trí thức kiều bào về các chương trình chuyển đổi số, kinh tế số, các đề án thuộc các chương trình đột phá của TP…

Năm 2021, TPHCM sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo lấy ý kiến kiều bào về các vấn đề phát triển TP và đất nước.Năm 2021, TPHCM sẽ tổ chức thêm nhiều hội thảo lấy ý kiến kiều bào về các vấn đề phát triển TP và đất nước.

Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP, làm tốt công tác tham mưu chăm lo cho kiều bào nghèo ở các nước; thực hiện vai trò cầu nối giữa lãnh đạo TP và bà con kiều bào; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài…

Tại Hội nghị, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã nhận Bằng khen của UBND TPHCM về những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân; Phó chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM Võ Thành Chất nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM.

Tam Bình

 
TIN MỚI