Mưa tầm tã, khách đi chơi lễ chen chúc mua hải sản tại chợ Hàng Dương

03/09/2018 - 13:25

PNO - Ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân TP.HCM kéo đến địa điểm du lịch gần trung tâm. Tại chợ Hàng Dương - khu bán hải sản nổi tiếng của huyện Cần Giờ, khách phải vất vả mới chen được chân vào mua hàng.

Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Mặc dù thời tiết không đẹp trong ngày nghỉ lễ cuối cùng (3/9) nhưng Cần Giờ vẫn đón một lượng khách lớn từ trung tâm TP.HCM đổ về. 
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Chợ Hàng Dương - khu chợ hải sản nổi tiếng của Cần Giờ chia thành hai dãy đồ tươi sống và chế biến sẵn. Trưa nay, khách chen chân không lọt, phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt.
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Gian hàng hải sản tươi sống cũng phục vụ nếu khách có nhu cầu mua mang về, đầy đủ các loại hải sản, cá biển. 
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Ngoài các loại hải sản bình dân, khách có thể mua hải sản đắt tiền như tôm hùm, cua đỏ, ốc hương loại lớn. Giá dao động từ 900.000 đến hơn 1 triệu đồng/kg. 
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
 
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Qua ghi nhận, phần lớn khách kéo đến chợ Hàng Dương đều có nhu cầu ăn tại chỗ. Khu vực bán hải sản chế biến sẵn luôn đông nghẹt khách. Món ăn bày bán bắt mắt, khách thích gì mua đó, cua, ghẹ, tôm, ốc... giá từ 50.000 - 100.000 đồng/hộp.
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Khách thường chọn hải sản đóng hộp, ốc giá 100.000 đồng/350-500g, cua biển con to 100.000 đồng, ghẹ 250g chế biến sẵn giá khoảng 50.000 đồng/con, mực nướng 60.000 đồng/con, hàu sữa nướng giá 5.000 đồng/con...
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong

Chị Thu Hồng (quận 3, TP.HCM) cho biết, chị xuống Cần Giờ khoảng hơn 10 giờ, trời mưa to nhưng vào khu chợ nhìn hải sản đầy ắp, con nào cũng tươi ngon nên cảm thấy xứng đáng.“Hải sản tại đây nổi tiếng giá rẻ, đặc biệt các loại ốc khá tươi và ngon. Để tìm một khu ăn chơi gần thành phố thì Cần Giờ là lựa chọn hợp lý nhất”, chị Hồng chia sẻ.

Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong

Theo kinh nghiệm của chị Hồng, chị phải tham khảo người thân, hoặc đọc thông tin trên mạng để nắm được giá cả. Ví dụ, mỗi chỗ ngồi thuê để ăn uống (ăn xong có người dọn dẹp) giá bình thường là 10.000 đồng/chỗ. Tuy nhiên, dịp lễ có thể lên 30.000 - 40.000 đồng, chị phải cập nhật giá để tránh bị "chặt chém". 

Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong

Một khách hàng đến từ quận 1 cho biết thêm, chọn cua ghẹ nên chọn đồ sống, cân ký và có chỗ làm sẵn luôn. "Quán người ta có khu chế biến, mình mua đồ sống yêu cầu làm tại chỗ. Chứ mua sẵn thì dễ dính đồ cũ, đồ không tươi. Năm ngoái, tôi mua 4 con ghẹ đã làm sẵn, giá 200.000 đồng khi ăn thịt khô queo, cảm giác như người bán đã để 2-3 hôm do bán không hết”, khách hàng này nói.

Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Do lượng khách đến quá đông, nhân viên bếp của các gian hàng bán đồ chế biến làm không ngơi tay. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm của các món nướng bay ngào ngạt, khiến khách không thể... làm ngơ.
Mua tam ta, khach di choi le chen chuc mua hai san tai cho Hang Duong
Hầu hết món ăn được chế biến sẵn tại chợ Hàng Dương đều bắt mắt, mùi vị hấp dẫn, ngon miệng. Tuy nhiên, do sợ không kiểm soát được chất lượng nên phần đông khách vẫn chọn mua đồ sống nhờ chế biến, thuê chỗ ngồi ăn. Cua, ghẹ hấp, ốc nướng là những món được khách chuộng mua nhiều nhất.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI