Một trường THPT chuyên khẩn cấp hoãn thi vào lớp 10 vì COVID-19

25/05/2021 - 10:38

PNO - Do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, trường THPT chuyên Sư phạm đã phải tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Theo thông báo của trường ĐH Sư Phạm do hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh ký, do diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 ở một số tỉnh thành như Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội, để đảm bảo phòng, chống dịch, trường ĐH Sư phạm quyết định tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm năm học 2021 - 2022.

Theo dự kiến, trường Đại học Sư phạm công bố kỳ thi này được tổ chức trong 2 ngày 2, 3/6.

Tùy diễn biến của dịch COVID-19, trường sẽ thông báo điều chỉnh lịch thi cụ thể trong thời gian sớm nhất để thí sinh và phụ huynh chủ động.

Trường THPT chuyên Sư phạm đã tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Trường THPT chuyên Sư phạm đã tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Năm học 2021 - 2022, trường THPT chuyên Sư phạm tuyển sinh 7 lớp chuyên với 305 chỉ tiêu. Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc. Điều kiện dự thi, thí sinh xếp loại hạnh kiểm 5 năm học THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại khá trở lên.

Trước đó, 3 trường khác trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là THPT Khoa học Giáo dục (ĐH Giáo dục) và trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT Chuyên KHXH&NV (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cũng thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, do dịch COVID-19 phức tạp.

Giữ nguyên thi lớp 10 THPT công lập

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cho biết Hà Nội vẫn giữ nguyên lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 vào ngày 10 và 11/6.

Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng học sinh làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn toán; sáng 11-6, học sinh làm bài thi môn ngoại ngữ và lịch sử. Học sinh làm bài thi các môn chuyên vào chiều 11-6 và sáng 12/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và những người tham gia.

Đồng thời có phương án dự phòng trong công tác thi và tuyển sinh, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch  COVID -19. 

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ chủ động xây dựng phương án đối với học sinh là đối tượng F0, F1, F2 và các đối tượng khác đang được điều trị, cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch tại thời điểm kỳ thi diễn ra.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI