Một cuộc cách mạng về y tế

17/09/2025 - 07:03

PNO - Ngày 9/9, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, làm kim chỉ nam để cả hệ thống chính trị đặt sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách.

Sức khỏe là vấn đề mà hầu như ai cũng quan tâm. Một cơn ốm nhẹ cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống chứ chưa nói tới bệnh tật hiểm nghèo. Với nhiều gia đình, chi phí y tế là nỗi lo triền miên, to lớn.

Theo Bộ Y tế, trung bình quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 87 - 89% chi phí khám, chữa bệnh, phần còn lại (11 - 13%) do người bệnh tự chi trả. Số phần trăm có vẻ nhỏ, nhưng với những hộ nghèo, việc đồng chi trả vài triệu đồng là gánh nặng khổng lồ. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), viện phí và học phí chiếm tới 30 - 35% tổng chi tiêu của mỗi hộ nghèo ở Việt Nam.

Vì vậy, khi Nghị quyết 72 ra đời, khẳng định mục tiêu “chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu”, người dân có thêm lý do để tin rằng đây không chỉ là chính sách mà là sự thay đổi cách tiếp cận từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động sang chủ động và được bảo vệ sức khỏe là quyền của mỗi người.

Theo Nghị quyết 72, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm ít nhất 1 lần; đến năm 2030, viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT sẽ được miễn. Song song đó là mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình từ 74,5 lên 80; củng cố y tế cơ sở; nâng cao đãi ngộ cho nhân viên y tế; chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế. Có thể nói, Nghị quyết 72 là cuộc cách mạng về y tế, khẳng định chăm sóc sức khỏe trở thành quyền lợi thiết yếu của mọi công dân.

Tổng bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người và sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, đầu tư cho việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân là đầu tư cho sự phát triển của đất nước”.

Nhưng, để nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống là không dễ. Chính sách miễn viện phí cơ bản cho toàn dân rất nhân văn nhưng cũng đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ. Trong bối cảnh ngân sách y tế còn hạn chế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, rất cần lộ trình và cơ chế phân bổ nguồn lực hợp lý. Do đó, trước tiên, cần mở rộng dần đối tượng được cấp thẻ BHYT, trong đó ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương. Cần huy động mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích khu vực tư nhân cùng tham gia, song song đó là cải cách quản trị tài chính để tránh thất thoát, lãng phí.

Người dân sẽ chỉ tin vào chính sách khi ở nơi mình sinh sống có dịch vụ y tế đạt chất lượng, có bác sĩ thường trực, có trang thiết bị cần thiết. Do đó, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, mọi trạm y tế xã đều có ít nhất 4-5 bác sĩ, tỉ lệ khám chữa bệnh bằng BHYT tại y tế cơ sở đạt trên 20%. Tuyến y tế cơ sở mạnh sẽ vừa giảm tải cho tuyến trên, vừa giúp người dân tiếp cận sớm dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế phải thực chất, bao gồm thu nhập tốt, môi trường làm việc công bằng, được học tập nâng cao trình độ, có hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Khi được tôn trọng và khích lệ, đội ngũ y tế mới yên tâm gắn bó, phục vụ nhân dân.

Nghị quyết cần hiện hữu trong từng phòng khám, từng bệnh viện, trạm xá, gia đình. Khi nông dân đi khám mà không lo chi phí, trẻ vùng sâu được tiêm chủng đầy đủ, cụ già được bác sĩ theo dõi sức khỏe định kỳ, khi đó mới là lúc nghị quyết thực sự đi vào đời sống.

Trước Nghị quyết 72, ngày 22/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Một viễn cảnh tươi sáng đang mở ra. Người dân được chăm lo từ sức khỏe đến tri thức và thực sự trở thành trung tâm của mọi định hướng phát triển.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI