Một chủ tàu cá bị phạt hơn 1 tỷ đồng

07/03/2020 - 12:28

PNO - Đây là mức phạt kỷ lục về vi phạm trong hoạt động khai thác thuỷ hải sản đối với một tàu cá tại Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hứa Chí Tâm (41 tuổi, ngụ ở xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về những sai phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

Theo đó, ông Tâm bị phạt 1 tỷ đồng do khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc quốc gia khác mà không có giấy phép. Bên cạnh đó, chủ tàu cá nêu trên còn bị phạt 17,5 triệu đồng vì sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn; phạt 4 triệu đồng vì tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp; phạt 7,5 triệu đồng vì thuyền trưởng không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Chính quyền tỉnh Cà Mau xử lý mạnh tay những tàu cá vi phạm trong hoạt động khai thác thủy hải sản
Tỉnh Cà Mau xử lý "mạnh tay" những tàu cá vi phạm trong hoạt động khai thác thủy hải sản

Tổng mức xử phạt hành chính đối với ông Hứa Chí Tâm là 1,029 tỷ đồng. Quyết định xử phạt của UBND tỉnh Cà Mau còn bắt buộc chủ tàu phải chịu toàn bộ chi phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ trở về nước.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, tàu cá của ông Hứa Chí Tâm đánh bắt không phép trên vùng biển Malaysia. Cơ quan chức  năng nước bạn đã bắt giữ, tịch thu tàu và tạm giữ toàn bộ thuyền viên trên tàu cùng thuyền trưởng.

Được biết, đây là mức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy hải sản sai quy định cao nhất tại Cà Mau từ trước tới nay.

Thái Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI