Một bệnh nhân mắc COVID-19 tuyệt thực, đòi về nhà

12/08/2020 - 13:31

PNO - Bệnh nhân COVID-19 thứ 862 (mẹ của bệnh nhân 832, đã tử vong) hiện đang điều trị tại Quảng Trị, đã bỏ ăn, nhất mực đòi về nhà.

Trưa 12/8, bác sĩ Trương Huyền Trường - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị - cho biết, bệnh nhân (BN) 862 (nữ, 66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huỵện Hướng Hóa, là người đồng bào dân tộc ít người) hiện đã tuyệt thực 4 bữa và một mực đòi về nhà.

“Chúng tôi chưa dám nói cho bà biết chuyện con trai bà (BN 832) đã mất, vì đến giờ phút này, việc ăn uống đối với BN 862 rất khó khăn. Mặc dù các sĩ động viên hết sức nhưng BN chỉ có uống được một chút sữa, tình trạng này làm chúng tôi rất lo lắng" - bác sĩ Trường nói.

Bệnh viện chuyên khoa  Lao phổi tỉnh Quảng Trị nơi các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị
Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị, nơi các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị

Được biết, BN 862 là người dân tộc ít người nên việc trao đổi giao tiếp có khó khăn.

Ngoài BN 832 đã chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế hôm 11/8 và đã tử vong, 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại đây gồm các ca 749, 750, 833, 861 và 862 đều có sức khỏe ổn định.

Cả 5 BN không sốt, không ho, các cơ quan tim phổi không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các BN thứ 749, 750 và 833 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Bạch Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI